Sôi động cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2017

.

ĐNĐT - Sáng 6-8, Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2017 (DNIM 2017) chính thức khởi tranh tại Công viên Biển Đông.

Dù xuất phát từ sớm nhưng các VĐV đã phải hứng chịu cái nắng ngay sau khi xuất phát.
Các vận động viên xuất phát trong nắng sớm.

Trong tổng số khoảng 4.000 vận động viên (VĐV) đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới tham gia thi đấu tại DNIM 2017, có gần 570 VĐV tranh tài nội dung full marathon (42,195km), hơn 1.000 VĐV tham dự cự ly 21 km; 666 VĐV tranh tài cự ly 10 km và hơn 1.500 VĐV tham dự cự ly 5km.

Và ngay từ rất sớm, các VĐV đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện viên.
Ngay từ rất sớm, các VĐV đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện viên cung cấp nước.

Trong số này, có gần 1.400 VĐV người nước ngoài tham dự. DNIM 2017 còn đón chào một số VĐV đặc biệt như VĐV 72 tuổi người Nhật Bản Noriko Sakota hay nhà vô địch Shonan International Marathon 2016 Izawa Satoshi…

Được thi đấu trên những cung đường với những cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng, sự phấn chấn hiện rõ với các VĐV.
Được thi đấu trên những cung đường với những cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng, sự phấn chấn hiện rõ với các VĐV.

Ở nội dung full marathon, với thời gian 2 giờ 40 phút, VĐV Nhật Bản Izawa Satoshi đã giành chiến thắng. VĐV Philippines Rafael Pescos chiếm hạng nhì khi có thông số 2 giờ 40 phút 6 giây. Vị trí thứ 3 thuộc về VĐV Việt Nam Trần Văn Tuấn, với thời gian 2 giờ 48 phút 27 giây.

Trên đường chạy full mararathon nữ, VĐV Philippines Lany Cardona đăng quang ngôi vô địch với thời gian 3 giờ 27 phút 26 giây. Lần lượt chiếm 2 thứ hạng nhì và ba là các VĐV Nhật Bản Noriko Sakota (3 giờ 36 phút 39 giây) và Kazumi Kinoshita (3 giờ 40 phút 35 giây).

Tuy là VĐV giành được suất đăng ký cuối cùng cự ly 21km nam nhưng Julien Davenne (Pháp) đã về nhất trong cuộc đua với 1 giờ 14 phút 13 giây. VĐV Việt Nam Hiếu Nguyễn giành hạng nhì (1 giờ 20 phút 03 giây) và thứ hạng ba thuộc về VĐV Philippines Richard Salano (1 giờ 20 phút 36 giây).

Ba thứ hạng đầu nội dung 21km nữ đều thuộc về các VĐV Philippines gồm Jho An Villarma (1 giờ 31 phút 53 giây), Nhea Ann Barcena (1 giờ 37 phút 08 giây), Ruffa Sorongon (1 giờ 37 phút 38 giây).

Lại có những khó khăn khi thể lực gặp vấn đề.
Đôi khi có những khó khăn khi thể lực gặp vấn đề.

Ở cự ly 10km, 2 thứ hạng đầu đều thuộc về các VĐV Việt Nam với Lê Tuấn (38 phút 09 giây) và Nguyễn Hương (41 phút 34 giây).

một sự chia sẻ bằng một cái ôm của các tình nguyện viên cũng giúp các VĐV mạnh mẽ hơn trong hành trình đầy gian khó của cuộc đua.
Sự chia sẻ bằng một cái ôm của các tình nguyện viên cũng giúp các VĐV mạnh mẽ hơn trong hành trình đầy gian khó của cuộc đua.

Ngoài mục tiêu thi đấu thể thao, Ban tổ chức tiếp tục duy trì cự ly 10km, nhằm đáp ứng nhu cầu thử thách bản thân với những người đã từng chinh phục thành công cự ly 5km ở những giải đấu trước, trước khi hướng đến việc tham gia thi đấu các cự ly 21km và 42km.

tất cả đều là người chiến thắng khi họ đã vượt qua chính mình.
Tất cả đều là người chiến thắng khi họ đã vượt qua chính mình.

Tiếp tục những hoạt động thiện nguyện, DNIM 2017 đã quyên góp được 21.700 USD, thông qua đóng góp từ những người tham gia tranh tài và các mạnh thường quân… để hỗ trợ Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Người Khuyết tật … và giúp đỡ một số hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin và ảnh: NGUYÊN AN
 

;
.
.
.
.
.