U22 Việt Nam hoàn tất thử nghiệm

.

Chiều 9-8, đội tuyển U22 Việt Nam có trận giao hữu thứ 2 tại Hàn Quốc, trước khi sang Malaysia tham gia tranh tài môn bóng đá nam tại SEA Games 29. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng ở trận đấu này là Busan FC, đang thi đấu tại National League (hạng 3 của Hàn Quốc). Mùa giải 2017, họ đang xếp thứ 7 với 16 điểm sau 18 lượt đấu, dưới cả Mokpo City - CLB vừa thua U22 Việt Nam 1-4 vài ngày trước.

Công Phượng tỏa sáng trước Busan FC bằng “cú đúp”, góp phần vào chiến thắng 6-1 của đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đấu chiều qua.  Ảnh: NGUYÊN HUY
Công Phượng tỏa sáng trước Busan FC bằng “cú đúp”, góp phần vào chiến thắng 6-1 của đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đấu chiều qua. Ảnh: NGUYÊN HUY

Tuy nhiên, với mục đích kiểm tra các học trò, HLV Nguyễn HữuThắng vẫn tung ra đội hình mạnh nhất.
Điều bất ngờ là Busan FC không chỉ gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự U22 Việt Nam trong những phút đầu mà ngay phút thứ 10, tình huống tấn công tưởng chừng vô hại đã mang về cho đội chủ nhà bàn thắng mở tỷ số 1-0.

Ở bàn thua này, sự lúng túng trong phòng thủ trung lộ của đội U22 Việt Nam bộc lộ rõ nét. Sau đó, Busan FC chủ động đá thấp với lối phòng thủ chặt chẽ khiến U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi lên bóng. Phút 31, từ sự vụng về của thủ môn Busan FC sau tình huống dứt điểm của Văn Thanh, U22 mới có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1.

Trong khoảng 10 phút cuối hiệp 1, Công Phượng có “cú đúp” để giúp U22 Việt Nam dẫn lại 3-1. Vào hiệp 2, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục có sự thử nghiệm khi thay đến 8 cầu thủ. Dù vậy, các tuyển thủ U22 Việt Nam vẫn thể hiện sự vượt trội để liên tiếp, Quang Hải, Lâm Ti Phông và Hà Đức Chinh lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 6-1 cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Ngay sau trận đấu này, toàn đội đã di chuyển từ Mokpo về Incheon. Trong ngày hôm nay (10-8), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay sang Malaysia để hội quân cùng các đội bóng dự SEA Games 29.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.