ASEAN Para Games 29 (Kuala Lumpur 2017)

Bơi lội và điền kinh Việt Nam tiếp tục thắng lợi

.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 3 của Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 29 (ASEAN Para Games 29 - Kuala Lumpur 2017), các vận động viên (VĐV) bơi lội và điền kinh tiếp tục có một ngày thi đấu thành công để mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam những chiếc huy chương quan trọng.

VĐV Bích Như đã xuất sắc giành HCV và phá kỷ lục ASEAN Para Games nội dung bơi 100 mét ếch (hạng thương tật SB5) của chính mình.
VĐV Bích Như đã xuất sắc giành HCV và phá kỷ lục ASEAN Para Games nội dung bơi 100 mét ếch (hạng thương tật SB5) của chính mình.

Sáng 20-9, kình ngư Trịnh Thị Bích Như nổi bật với thành tích HCV và phá kỷ lục ASEAN Para Games ở nội dung bơi 100 mét ếch (hạng thương tật SB5). Ở nội dung này, Bích Như hầu như không có đối thủ xứng tầm khi chị một mình về đích với thời gian 1 phút 55 giây 47, xô ngã kỷ lục ASEAN Para Games của chính mình là 2 phút 01 giây. Một kình ngư khác của Việt Nam là Nguyễn Thị Sari giành HCB với thành tích 2 phút 22 giây 52.

VĐV Vi Thị Hằng tiếp tục tỏa sáng khi giành chiếc HCV thứ hai của chị tại giải lần này ở nội dung 100 mét ếch (hạng thương tật SB6). Kình ngư Nguyễn Văn Tùng cũng đóng góp vào thành tích chung với HCV nội dung 100 mét bướm (hạng thương tật S11). Ngoài ra, các kình ngư Đặng Văn Công (400 mét tự do, hạng thương tật S8), Danh Thị Mỹ Thành (100 mét ếch, hạng thương tật SB4), đội tiếp sức 4 x 100 mét hỗn hợp nam rất nỗ lực khi mang về 3 HCB ở các nội dung thi đấu.

Trên sân điền kinh, ngoài HCV của các VĐV Nguyễn Hoàng Minh (chạy 1.500 mét nam, hạng thương tật T12/13), Vương Châu (ném đĩa nam, hạng thương tật F42/43), Nguyễn Thị Hải (ném lao nữ, hạng thương tật F56/57); các VĐV còn lại cũng giành thêm những chiếc HCB của Trần Văn Đức (chạy 1.500 mét nam, hạng thương tật T46), Phùng Đình Tứ (chạy 100 mét nam, hạng thương tật T45/46), Hà Thị Huệ (ném đĩa nữ, hạng thương tật F37), Nguyễn Thị Mai (ném lao nữ, hạng thương tật F37). Cử tạ có một ngày thi đấu không thành công khi chỉ giành 1 HCB của Nguyễn Văn Hùng và 1 HCĐ của Mã Phương Quang (hạng 72 kg nam).

Các kỳ thủ cũng bắt đầu tranh tài và ở ngày thi đấu đầu tiên, cờ vua Việt Nam mở màn tương đối khả quan với HCV nội dung cờ tiêu chuẩn đội nữ của cặp VĐV Nguyễn Thị Mỹ Linh - Nguyễn Thị Minh Thu (hạng thương tật B2/B3). Ngoài ra, đội nữ cờ tiêu chuẩn (hạng thương tật P1) với 2 VĐV Trần Thị Bích Thủy - Đoàn Thu Huyền; cá nhân nam cờ tiêu chuẩn (hạng thương tật B1) với kỳ thủ Đào Tuấn Kiệt và cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn (hạng thương tật B2/B3) của VĐV Nguyễn Thị Mỹ Linh đều giành được HCB.
Kết thúc ngày thi đấu thứ 3, đoàn VĐV Người khuyết tật Việt Nam tạm xếp thứ 4 toàn đoàn khi giành 25 HCV, 37 HCB, 33 HCĐ. Ba đoàn dẫn đầu đại hội là Indonesia (65 HCV, 42 HCB, 28 HCĐ), Malaysia (52 HCV, 44 HCB, 38 HCĐ) và Thái Lan (29 HCV, 31 HCB, 38 HCĐ).

BẢO AN

;
.
.
.
.
.