ASEAN Para Games 29 (Kuala Lumpur 2017)

Các kình ngư Việt Nam mở màn thành công

.

Sau buổi lễ khai mạc diễn ra vào tối 17-9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động quốc gia ở Bukit Jalil, Đông Nam Á vận hội dành cho người khuyết tật (ASEAN Para Games lần thứ 29 - Kuala Lumpur 2017) chính thức bắt đầu vào ngày 18-9.

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, các kình ngư Việt Nam đã có màn thể hiện rất ấn tượng khi giành đến 4 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ. Những nhà vô địch đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASEAN Para Games 29 gồm: Vi Thị Hằng (100 mét Tự do nữ, hạng thương tật S7), Võ Huỳnh Anh Khoa (100 mét Tự do nam, hạng thương tật S9), Hà Văn Hiệp (50 mét Ếch nam, hạng thương tật SB3) và Nguyễn Thành Trung (50 mét Ếch nam, hạng thương tật SB4). Trên sàn đấu môn Cử tạ, lực sĩ Lê Văn Công (hạng 49kg nam) giành được 1 HCV nội dung Cử giật, 1 HCĐ nội dung Cử đẩy, HCV tổng cử và lực sĩ Nguyễn Bình An giành thêm 1 HCV nội dung Cử giật cùng 1 HCV tổng cử (hạng 54kg nam). Trong khi đó, các VĐV Điền kinh cũng đã bắt đầu thi đấu và giành được 2 HCB và 1 HCĐ. Với kết quả này (8 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ), đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam hiện tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, sau đoàn Indonesia (16 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ) và chủ nhà Malaysia (10 HCV, 12 HCB, 5 HCĐ).

ASEAN Para Games 29 thu hút khoảng gần 1.500 VĐV, đến từ 11 quốc gia gồm Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei Darussalam, Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia, Timor Leste và chủ nhà Malaysia, với 368 HCV từ 16 môn thể thao và sẽ kết thúc vào ngày 23-9.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.