Bầu Đức chính thức nộp đơn xin rút lui khỏi VFF

.

Ngay sau khi U22 Việt Nam thất bại tại SEA Games 29, bầu Đức tuyên bố sẽ rút lui khỏi VFF, tổ chức mà ông đang làm Phó Chủ tịch. Đến hôm nay, bầu Đức chính thức gửi đơn xin rút lui, nhưng VFF vẫn chưa cho phép ông bầu này được nghỉ luôn.

Bầu Đức muốn được ra đi sau khi U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games 29
Bầu Đức muốn được ra đi sau khi U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games 29

 Trước đó, bầu Đức khẳng định nếu lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… không giành HCV SEA Games thì ông sẽ nghỉ làm bóng đá ở VFF. Tuy nhiên, ông bầu này sẽ tiếp tục làm bóng đá ở CLB HA Gia Lai chứ chưa nghỉ hẳn.

Liên quan đến việc bầu Đức nộp đơn xin rút lui, một thành viên thường trực VFF cho biết: “Anh Đức nên suy nghĩ lại. Lúc này bóng đá Việt Nam vẫn rất cần anh Đức”.

Nhiệm kỳ VII VFF sẽ kết thúc vào tháng 3/2018 và VFF sẽ phải tiến hành đại hội, bầu ra BCH cùng bộ phận lãnh đạo cấp cao nhiệm kỳ mới. Ngoài việc bầu Đức xin nghỉ, thỉ Chủ tịch Lê Hùng Dũng cũng sẽ rút lui vì vấn đề sức khỏe.

Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.