Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 5: Đà Nẵng đóng góp 6 VĐV cho đoàn Thể thao Việt Nam

.

Diễn ra từ ngày 17 đến 27-9 tại Ashgabat (Cộng hòa Turkmenistan), Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 5 (2017) thu hút sự tham gia của 45 thành viên trực thuộc Ủy ban Olympic châu Á (OCA).

Dương Thị Thanh Minh (phải), một trong số các VĐV Đà Nẵng và có nhiều hy vọng tại AIMAG 5. Ảnh: ANH VŨ
Dương Thị Thanh Minh (phải), một trong số các VĐV Đà Nẵng và có nhiều hy vọng tại AIMAG 5. Ảnh: ANH VŨ

Tham gia AIMAG 5, đoàn Thể thao Việt Nam có 175 thành viên, tranh tài ở các môn Cử tạ, Bơi, Điền kinh, Vật, Taekwondo, Muay, Kurash, Kickboxing, Ju-Jitsu, Khiêu vũ Thể thao, Cờ vua, Bowling, Billiards và Futsal nam. Trong thành phần các tuyển thủ Việt Nam, có 6 VĐV Đà Nẵng được gọi tập trung thi đấu tại AIMAG 5 gồm: Trần Lê Quốc Toàn (Cử tạ), Nguyễn Thanh Bình (Billiards), Dương Thị Thanh Minh (Ju-Jitsu), Võ Quốc Hưng, Trương Thị Nhớ, Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo). Theo kế hoạch, các thành viên đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường vào ngày 14-9 và tối 17-9, lễ khai mạc AIMAG 5 sẽ được tổ chức trên sân vận động Olympic (Ashgabat) với sức chứa 4,5 vạn chỗ ngồi.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.