Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng

.

Bước sang ngày thi đấu chính thức thứ nhì của Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games 29  - Kuala Lumpur 2017), đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tạo ấn tượng khi tiếp tục gặt hái những chiến thắng ở các nội dung thi đấu trong ngày 19-9.

Trên đường đua xanh, kình ngư Võ Thanh Tùng đã lập nên kỳ tích khi không chỉ giành HCV nội dung 200 mét Tự do nam (hạng thương tật S5) mà còn thiết lập kỷ lục mới của ASEAN Para Games. Với thành tích 2 phút 59 giây 17, Võ Thanh Tùng đã xô đổ kỷ lục cũ là 3 phút. Cũng ở nội dung này, Danh Hoa mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam chiếc HCB. Ở nội dung 100 mét Ếch nam (hạng thương tật SB4), 2 VĐV Nguyễn Thành Trung và Danh Hoa lần lượt chia nhau HCV và HCB. Kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa (hạng thương tật S9) cũng tiếp tục tỏa sáng khi giành HCV nội dung 50 mét Bướm. HCB nội dung này thuộc về VĐV Phạm Thành Đạt. Trên đường bơi 100 mét Tự do nam (hạng thương tật S13), VĐV Trần Quốc Phi đóng góp thêm 1 HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Các VĐV điền kinh cũng mang về những chiến công quý báu với HCV Ném đĩa nam (hạng thương tật F56) của VĐV Trịnh Công Luận, “cú đúp” HCV các nội dung Chạy 400 mét và 800 mét nam (hạng thương tật T12) của VĐV Nguyễn Hoàng Minh cùng HCV Ném lao (hạng thương tật F40/41) của VĐV Trần Văn Nguyên. Ngoài ra, các VĐV Kiều Minh Trung (Ném lao, hạng thương tật F55), Trần Văn Đức (Chạy 800 mét, hạng thương tật T46), Nguyễn Văn Bình (Chạy 800 mét, hạng thương tật T12), Nguyễn Ngọc Hiệp (Chạy 400 mét, hạng thương tật T11), Cao Ngọc Hùng (Ném đĩa nam, hạng thương tật F57), Hà Thị Huệ (Đẩy tạ nữ, hạng thương tật F37), Võ Thị Thu Thuận (Ném đĩa nữ, hạng thương tật F42/43/44) đều đóng góp vào thành tích chung với những chiếc HCB.

Ở ngày thi đấu thứ 2, các đô cử đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi giành 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Trong đó, nổi bật là các thành tích phá kỷ lục ASEAN Para Games của các đô cử nữ Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan ở hạng cân 50kg và 55kg. Cả hai VĐV Việt Nam đều không có đối thủ khi ngay trong lần cử đầu tiên, Tuyết Loan (hạng 55kg) đã dễ dàng thành công với mức tạ 98kg, so với thành tích tốt nhất của VĐV HCB Rani Puji Astuti (Indonesia) chỉ 85kg. Tuy nhiên, Tuyết Loan tiếp tục nâng mức tạ lên 103kg và cô đã thành công khi phá kỷ lục cũ của chính mình (102kg) để lập kỷ lục mới tại ASEAN Para Games 29. Linh Phượng cũng gặt hái thành công tương tự với mức tạ 100kg, để phá kỷ lục cũ 93kg của chính mình. Các đô cử còn lại Nguyễn Văn Phúc (HCB Cử giật, hạng 59kg nam), Nguyễn Thanh Xuân (HCB Cử giật, hạng 65kg nam) và Nguyễn Thanh Thủy (HCĐ hạng cân 61kg) cũng đóng góp vào thành tích của Cử tạ Việt Nam tại ASEAN Para
Games 29.

Sau ngày thi đấu thứ nhì, đoàn VĐV Người khuyết tật Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 toàn đoàn với 18 HCV, 24 HCB và 17 HCĐ; xếp sau đoàn Indonesia (37 HCV, 18 HCB, 19 HCĐ) và đoàn chủ nhà Malaysia (31 HCV, 22 HCB, 21 HCĐ).

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.