Giải Bóng đá U18 Vô địch Đông Nam Á 2017

U18 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng

.

Chiều 11-9, đội tuyển U18 Việt Nam gặp U18 Indonesia trong trận đấu có tính quyết định ngôi đầu bảng B giải Bóng đá U18 Vô địch Đông Nam Á 2017, sau khi hai đội đều giành chiến thắng ở 2 vòng đấu trước. Trước đó, U18 Việt Nam thắng U18 Brunei 8-1 và U18 Philippines 5-0, còn U18 Indonesia thắng U18 Myanmar 2-1 và U18 Philippines 9-0.

Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ U18 Việt Nam sau chiến thắng 3-0 trước U18 Indonesia trong trận đấu diễn ra chiều 11-9, trên sân Thuwunna (Myanmar).			Ảnh: AFFPresse
Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ U18 Việt Nam sau chiến thắng 3-0 trước U18 Indonesia trong trận đấu diễn ra chiều 11-9, trên sân Thuwunna (Myanmar). Ảnh: AFFPresse

Chủ động phòng ngự chặt và tổ chức tấn công sắc nét từ hai biên, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã khiến U18 Indonesia gặp nhiều khó khăn. Phút 41, từ một tình huống phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Lê Văn Nam chớp thời cơ tốt, thực hiện pha dứt điểm cận thành, đưa U18 Việt Nam vượt lên dẫn 1-0. Đến phút 45, từ một tình huống tấn công biên phải, bóng được treo vào trung lộ và Lê Văn Nam có pha đánh đầu hiểm hóc, nhân đôi cách biệt thành 2-0 cho U18 Việt Nam.

Vào hiệp 2, những nỗ lực rất lớn cũng không thể mang lại hiệu quả cho đội bóng của HLV Indra Sjafri trước lối chơi tranh chấp toàn sân của U18 Việt Nam. Không những thế, các đường phản công của U18 Việt Nam khiến hàng phòng ngự U18 Indonesia hết sức vất vả. Đến phút 86, từ một pha phạt góc, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh kịp ấn định chiến thắng 3-0 cho U18 Việt Nam sau pha đánh đầu chính xác. Với kết quả này, U18 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm (hiệu số +15) và tràn trề cơ hội vào bán kết. Trong trận đấu cuối cùng với U18 Myanmar (ngày 13-9), chỉ cần một kết quả hòa, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ giành quyền vào bán kết.

.
Video tổng hợp U18 Việt Nam 3-0 U18 Indonesia

Tại giải Bóng đá U18 Vô địch Đông Nam Á 2017 được tổ chức tại Myanmar (từ ngày 4 đến 17-9), có 11 đội tham gia tranh tài, chia làm 2 bảng gồm Thái Lan, Timor Leste, Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào (bảng A) và Việt Nam, Brunei, Myanmar, Indonesia, Philippines (bảng B). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất - nhì mỗi bảng vào vòng bán kết (ngày 15-9) và vòng xếp hạng (ngày 17-9). Ở bảng A, 2 đội U18 Thái Lan và U18 sớm giành quyền vào bán kết sau 4 trận toàn thắng và cuộc đối đầu giữa 2 đội vào chiều nay (12-9) chỉ có ý nghĩa phân định thứ hạng nhất - nhì của bảng.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.