Võ Thanh Tùng giành cú đúp HCV

.

Ngày 21-9, đoàn VĐV Người khuyết tật Việt Nam giành thêm 6 HCV tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 29 (Kuala Lumpur 2017). Nổi bật là VĐV Bơi Võ Thanh Tùng khi anh đã xuất sắc giành HCV và phá kỷ lục Para Games nội dung 100 mét Ngửa nam (hạng thương tật S5) với thông số 1 phút 26 giây 77; so với kỷ lục cũ là 1 phút 36 giây 80. Sau đó, ở nội dung 50 mét Tự do, kình ngư Võ Thanh Tùng tiếp tục có màn thể hiện rất xuất sắc và đạt thông số 34 giây 50, ngang bằng kỷ lục Para Games để hoàn thành “cú đúp” HCV của mình trong ngày thi đấu thứ 4.

VĐV Võ Thanh Tùng tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng khi hoàn thành “hat-trick” HCV cùng 2 kỷ lục tại Para Games 29.
VĐV Võ Thanh Tùng tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng khi hoàn thành “hat-trick” HCV cùng 2 kỷ lục tại Para Games 29.

Với thành tích này, Võ Thanh Tùng là một trong những VĐV xuất sắc nhất của đoàn Thể thao Việt Nam khi giành HCV ở cả 3 nội dung thi đấu cùng với việc thiết lập 2 kỷ lục Para Games. Trước đó, trong ngày thi đấu thứ nhì của Para Games 29, anh đã lập kỷ lục nội dung 200 mét Tự do nam (hạng thương tật S5) với thành tích 2 phút 59 giây 17 giây.

Các kình ngư Võ Huỳnh Anh Khoa (nội dung 50 mét Tự do, hạng thương tật S9) và Trịnh Thị Bích Như (nội dung 50 mét Tự do, hạng thương tật S7) cũng góp phần vào thành công chung của đoàn Thể thao Việt Nam khi cùng giành HCV ở các nội dung nói trên. Trong đó, VĐV Võ Huỳnh Anh Khoa có được chiếc HCV thứ 3. Ngoài ra, các kình ngư khác đều thi đấu thành công với HCB của Nguyễn Hoàng Nhã (100 mét Ngửa và 50 mét Tự do, hạng thương tật S9), Lê Tiến Đạt (50 mét Tự do, hạng thương tật S7), Nguyễn Đức Hậu (50 mét Tự do, hạng thương tật S12), Trần Quốc Phi (50 mét Tự do, hạng thương tật S13), Vi Thị Hằng (50 mét Tự do, hạng thương tật S7), Lê Thị Trâm (50 mét Tự do, hạng thương tật S10), 3 HCĐ của Quách Văn Vinh (50 mét Tự do, hạng thương tật S10), Nguyễn Văn Tùng (50 mét Tự do, hạng thương tật S11), Dương Văn Ngọc (100 mét Ngửa, hạng thương tật S11).

Ở môn điền kinh, các VĐV Kiều Minh Trung (Ném lao nam, hạng thương tật F55), Trương Bích Vân (Ném đĩa nữ, hạng thương tật F55), Trần Văn Nguyện (Đẩy tạ nam, hạng thương tật 40/41) cũng đăng quang ngôi vô địch. Các tuyển thủ điền kinh Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân (HCB nội dung 200 mét, hạng thương tật T12), Trần Thị Tú (HCB Ném đĩa nữ, hạng thương tật F54) và các VĐV giành HCĐ Phùng Đình Tứ (chạy 400 mét, hạng thương tật T46), Phan Văn Dũng (Đẩy tạ, hạng thương tật F44), Vũ Thị Kim Thủy (Ném lao, hạng thương tật F12), Nguyễn Thị Xuân Ánh (chạy 200 mét, hạng thương tật T53/54) đã góp phần vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam.

Trước đó, vào tối 20-9, các tay vợt bóng bàn Việt Nam bắt đầu thi đấu và gặt hái được một số kết quả ban đầu khi đôi nam Phạm Văn Hoàng - Võ Quốc Hưng giành HCB (hạng thương tật TM8) và các đôi VĐV Lý Xuân Phú - Bùi Quý Thư (hạng thương tật TM10), Đỗ Đại Dương - Vũ Đăng Chí (hạng thương tật TM14), Đặng Thế Cần - Nguyễn Thanh Bình (hạng thương tật TM6-7) và Nguyễn Thị Hoa Phượng - Việt Thị Kim Vân (hạng thương tật TF9-10) đều giành HCĐ.

Như vậy, đoàn VĐV Người khuyết tật Việt Nam vẫn xếp hạng tư toàn đoàn với 33 HCV, 49 HCB, 47 HCĐ. Ba đoàn xếp trên gồm Indonesia (91 HCV, 53 HCB, 38 HCĐ), Malaysia (72 HCV, 65 HCB, 55 HCĐ) và Thái Lan (44 HCV, 49 HCB, 57 HCĐ).

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.