FLC Thanh Hóa nhờ công an điều tra trận thua Than Quảng Ninh

.

Trong cuộc họp 23-10 của CLB FLC Thanh Hóa, lãnh đạo CLB này đã quyết định đề nghị cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ các tiêu cực (nếu có) sau trận thua 3-4 trước Than Quảng Ninh (chiều 22-10).

Nguyễn van Bakel (áo xanh), một trong những cầu thủ phạm sai lầm dẫn đến thất bại của FLC Thanh Hóa trước Than Quảng Ninh ở vòng đấu 22 vừa qua.                                                          Ảnh: ANH VŨ
Nguyễn van Bakel (áo xanh), một trong những cầu thủ phạm sai lầm dẫn đến thất bại của FLC Thanh Hóa trước Than Quảng Ninh ở vòng đấu 22 vừa qua. Ảnh: ANH VŨ

Ở trận thua này, FLC Thanh Hóa đã có khởi đầu khá tốt với bàn mở tỷ số của Lê Văn Thắng. Nhưng vào cuối hiệp 1, thủ môn Nguyễn Thanh Thắng đã có một pha phát bóng như một đường chuyền, tạo cơ hội cho Dyachenko san bằng tỷ số 1-1 cho Than Quảng Ninh. Ngay những giây đầu tiên của hiệp hai, lại đến lượt trung vệ nhập tịch Nguyễn van Bakel phạm lỗi rất thô thiển, dẫn đến quả phạt đền và tạo cơ hội để Than Quảng Ninh vươn lên dẫn 2-1 rồi lần lượt nới rộng cách biệt thành 4-1, trước khi để FLC Thanh Hóa rút ngắn tỷ số còn 3-4 trong những phút bù giờ. Theo lãnh đạo CLB, đã có không ít cầu thủ có những biểu hiện bất thường, khiến FLC Thanh Hóa mất cơ hội giành lại ngôi đầu bảng. Bên cạnh những kết luận về chuyên môn, lãnh đạo CLB cũng nhắc nhở đối với HLV Petrovic về những phát ngôn sau trận đấu. Đồng thời, lãnh đạo CLB đề nghị đội bóng nhanh chóng rút kinh nghiệm và yêu cầu Ban huấn luyện có phương án thay thế cầu thủ có phong độ không tốt trong thời gian vừa qua.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.