Giải Taekwondo và Karatedo vô địch thành phố Đà Nẵng 2017: Gần 500 VĐV tranh tài

.

Từ ngày 12 đến 15-10, giải Vô địch Taekwondo các CLB thành phố Đà Nẵng 2017 được khởi tranh tại Cung Thể thao Tiên Sơn với sự tham gia thi đấu của gần 200 VĐV thuộc 19 CLB toàn thành phố. Theo điều lệ, các VĐV sẽ thi đấu đối kháng cá nhân (10 hạng cân cho cả nam và nữ), đồng đội (không quá 340kg/5 VĐV nội dung đồng đội nam và không quá 300 kg/5 VĐV nội dung đồng đội nữ). Trong thi đấu quyền (WTF), các VĐV thi đấu các nội dung cá nhân nữ, cá nhân nam, đồng đội nam, đồng đội nữ. Ở vòng loại, các VĐV thi 2 bài quyền; trong đó, bốc thăm 1 trong 4 bài quyền nhóm 1 (gồm các bài Taeguek 4, 5, 6, 7) và bốc thăm 1 trong 4 bài quyền nhóm 2 (gồm các bài Taeguek 8, Koryo, Keumgang, Taebaek). Tại vòng chung kết thi quyền, các VĐV sẽ thi 2 trong 3 bài còn lại của nhóm 2.

* Cũng từ ngày 12 đến 15-10, với sự tham gia của gần 300 VĐV thuộc 24 CLB, giải Vô địch Karatedo các CLB thành phố Đà Nẵng cũng khởi tranh tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Các VĐV sẽ tranh tài các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ; đồng đội nam, đồng đội nữ theo các độ tuổi (từ 12 đến 14, từ 15 đến 17 và từ 18 tuổi trở lên) và theo hạng cân các nội dung Kumite. Trong đó, nội dung Kumite cá nhân nam và cá nhân nữ (từ 18 tuổi trở lên) có 5 hạng cân.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.