HLV Park Hang-seo tự tin trong ngày ra mắt

.

Sáng 11-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo để nhà cầm quân người Hàn Quốc chính thức dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, với mức lương 22.000 USD/tháng. Trong buổi lễ ra mắt sau đó, HLV Park Hang-seo tự tin khẳng định, ông sẽ cố gắng để kết thúc trọn vẹn hợp đồng 2 năm cùng VFF và đạt được mục tiêu trong thời gian tới. Theo đó, ông sẽ xây dựng lối chơi cho các cầu thủ Việt Nam dựa trên những điểm mạnh sẵn có cùng những sự “khác biệt mới mẻ”.

HLV Park Hang-seo (thứ ba từ trái sang) hết sức tự tin trong việc góp phần nâng chất bóng đá Việt Nam.                                                         Ảnh: MINH TÚ
HLV Park Hang-seo (thứ ba từ trái sang) hết sức tự tin trong việc góp phần nâng chất bóng đá Việt Nam. Ảnh: MINH TÚ

Các đội tuyển do ông dẫn dắt vẫn dựa trên nền tảng của lối chơi bóng ngắn, kiểm soát bóng tốt và luân chuyển bóng nhanh. Đây là lối chơi được xem là tiêu chuẩn mà phần lớn các nền bóng đá châu Á đang thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, sau khi trực tiếp chứng kiến chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Campuchia, HLV Park Hang-seo tin rằng, lối chơi của các đội tuyển Việt Nam phù hợp với triết lý bóng đá mà ông hướng tới.

Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong 2 trận còn lại của vòng đấu loại (bảng C) Asian Cup 2019 khi tiếp Afghanistan (ngày 14-11) và làm khách tại Jordan (ngày 27-3-2018). Do quỹ thời gian quá ngắn nên trước mắt, thành phần đội tuyển Việt Nam không có nhiều xáo trộn. Trong năm 2018, trách nhiệm của HLV Park Hang-seo khá nặng khi dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết giải Bóng đá vô địch U23 châu Á tại Trung Quốc, từ ngày 9 đến 27-1-2018. Sau đó, cùng đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Asiad, từ ngày 18-8 đến 2-9-2018, tại Indonesia. Khép lại năm 2018, HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại AFF Cup.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.