Việt Nam hơn Thái Lan tới 17 bậc ở BXH FIFA tháng 10-2017

.

 Đội tuyển Việt Nam đã bỏ xa Thái Lan tới 17 bậc trên BXH FIFA tháng 10-2017.

FIFA đã công bố BXH các đội tuyển quốc gia tháng 10-2017. 6 vị trí đầu trong Top 10 thế giới không có gì thay đổi. Đội tuyển Đức vẫn đứng ở vị trí số 1 thế giới. Xếp sau lần lượt là Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ và Ba Lan. Trong khi đó, đội tuyển Pháp đã tăng 1 bậc lên vị trí thứ 7.

Theo FIFA, 7 đội dẫn đầu trong BXH thế giới cùng với Nga, nước chủ nhà World Cup 2018 sẽ được xếp hạng hạt giống số 1 ở lễ bốc thăm vòng bảng World Cup vào ngày 1-12 tới.

Top 10 BXH FIFA thế giới (tháng 10-2017)
Top 10 BXH FIFA thế giới (tháng 10-2017)
Top 10 BXH FIFA thế giới (tháng 10-2017)
 
1-Đức
 
2-Brazil
 
3-Bồ Đào Nha
 
4-Argentina
 
5-Bỉ
 
6-Ba Lan
 
7-Pháp
 
8-Tây Ban Nha
 
9-Chile
 
10- Peru

Theo quy định của FIFA, 8 đội xếp ngay sau 7 đội nằm nhóm ở nhóm hạt giống số 1 trên BXH thế giới sẽ rơi vào nhóm hạt giống số 2. Nhóm thứ ba và thứ tư được phân tương tự.

Tuyển Anh đứng trước nguy cơ gặp Đức, Brazil hoặc Argentina ở vòng bảng World Cup 2018. Họ xếp thứ 12 và rơi vào nhóm hạt giống số 2. Các đội tuyển khác trong nhóm hạt giống thứ 2 là Tây Ban Nha, Colombia, Mexico, Uruguay. Trong khi đó, Peru, Thụy Sĩ và Italy cũng sẽ rơi vào nhóm này nếu vượt qua vòng play-off.

Thụy Sĩ, Italy, Croatia và Đan Mạch sẽ được xếp hạng hạt giống ở vòng play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu. Điều đó có nghĩa là 4 đội tuyển này sẽ không phải đụng độ nhau.

Theo BXH FIFA mới nhất, Thụy Sĩ xếp thứ 11 thế giới, trong khi đó Italy đứng thứ 15, Croatia xếp thứ 18 còn Đan Mạch đứng thứ 19.

4 đội tuyển còn lại ở châu Âu tham dự vòng play-off là Bắc Ireland (23), Thụy Điển (25), CH Ireland (26) và Hy Lạp (47). Từ 8 đội tuyển này, UEFA sẽ tiến hành bốc thăm vào ngày mai (thứ Ba) để chọn ra 4 cặp đấu ở vòng play-off. Các trận lượt đi vòng play-off sẽ diễn ra vào ngày 9-11 và 11-11. Các trận lượt về sẽ diễn ra trong hai ngày 12-11 và 14-11.

BXH FIFA khu vực Đông Nam Á (tháng 10-2017)
 
1-Philippines
 
2-Việt Nam
 
3-Thái Lan
 
4-Myanmar
 
5-Lào
 
6-Indonesia
 
7-Malaysia
 
8-Campuchia
 
9-Singapore
 
10-Brunei
 
11- Timor Leste

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã xếp trên Thái Lan tới 17 bậc. Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 121 thế giới, trong khi Thái lan đứng ở vị trí 138 thế giới. Sở dĩ có kết quả này bởi Việt Nam đã thắng Campuchia 5-0 ở vòng loại Asian Cup. Đây là một trận đấu ở vòng loại giải châu lục nên được tính 2,5 điểm (mức độ quan trọng). Trong khi đó, Thái Lan chỉ thắng 2 trận giao hữu trước Myanmar và Kenya (mỗi trận được tính 1 điểm).

Theo công thức tính điểm trên BXH của FIFA (Điểm thi đấu x Mức độ quan trọng x Trình độ của đội x Trình độ của châu lục đội đó thuộc về) nên Việt Nam đã vượt xa Thái Lan. Ở BXH tháng 9-2017, Việt Nam (130 thế giới) cũng đã xếp trên Thái Lan (137 thế giới).

Philippines tiếp tục đứng nhất khu vực Đông Nam Á (116 thế giới). Việt Nam đứng thứ 2 khu vực. Các vị trí tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á lần lượt thuộc về Thái Lan, Myanmar (155 thế giới), Lào (162 thế giới), Indonesia (165), Malaysia (170), Campuchia (170), Singapore (173), Brunei (184) và Timor Leste (192).

Theo TT&VH

;
.
.
.
.
.