Xác định 12 đội đá play-off cho World Cup 2018

.

Sau các trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng các khu vực diễn ra vào rạng sáng 11 và sáng 11-10 (giờ Việt Nam), danh sách 12 đội sẽ tham gia vòng play-off để giành quyền tham gia vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga đã được xác định.

Ở khu vực châu Âu, với 9 bảng đấu, 8 đội Thụy Điển, Thụy Sĩ, Bắc Ireland, Ireland, Đan Mạch, Italia, Hy Lạp, Croatia được vào vòng play-off với tư cách 8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, chỉ với 18 điểm và kém 8 đội còn lại đúng 1 điểm, dù xếp nhì bảng F nhưng Slovakia không giành được quyền vào vòng play-off.

Ngày 17-10, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ tiến hành bốc thăm 4 cặp đấu play-off của khu vực châu Âu. FIFA cũng căn cứ vào vị trí của các đội trên bảng xếp hạng FIFA (10-2017) để chọn ra các đội hạt giống cho vòng play-off. Loạt trận lượt đi vòng tranh vé vớt sẽ diễn ra vào các ngày ngày 9 và 11-11; lượt về diễn ra vào các ngày 12 và 14-11.

Cũng ở vòng play-off, đại diện của châu Á là Úc sẽ đối đầu với đại diện của khu vực Bắc-Trung Mỹ và vùng Caribean (CONCACAF) là Honduras. Trong khi đó, đại diện của châu Đại Dương là New Zealand sẽ gặp đội hạng sáu Nam Mỹ là Peru. Hai cặp đấu đều thi đấu lượt đi vào ngày 6-11 và lượt về vào ngày 14-11.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.