HLV Park Hang-seo chốt danh sách đội tuyển U23 Việt Nam

Chiều 6-12, HLV Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 27 cầu thủ U23 Việt Nam sẽ sang Thái Lan tham gia giải Bóng đá giao hữu M150, từ ngày 9 đến 15-12. Triệu tập hơn 30 cầu thủ, HLV Park Hang-seo phải loại đến 7 cầu thủ với nhiều lý do khác nhau, song đa phần đều bởi chấn thương. Sau khi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chính thức chia tay đội tuyển U23 vì chấn thương, trong thành phần cầu thủ đang tập trung còn có những trường hợp khác chưa hồi phục hoàn toàn như Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Kiên, Thanh Thịnh, Đông Triều, Minh Long. Và đây chính là những cầu thủ bị HLV Park Hang-seo loại ngay trước khi toàn đội lên đường sang Thái Lan. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng quyết định triệu tập bổ sung 2 cầu thủ Nguyễn Trọng Đại và Phạm Xuân Mạnh sau những màn trình diễn xuất sắc tại giải Bóng đá U21 Báo Thanh Niên 2017. Trong đó, Trọng Đại sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam tại Thái Lan sau khi kết thúc trận chung kết giải U21 Quốc gia 2017, còn Xuân Mạnh sẽ tập trung cùng toàn đội tại Hà Nội. Tuy nhiên, với việc hàng loạt cầu thủ tiềm năng chấn thương vào phút chót sẽ khiến HLV Park Hang-seo gặp không ít khó khăn bởi giải M150 là cơ sở để nhà cầm quân này chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất dự vòng chung kết giải Bóng đá U23 châu Á tại Trung Quốc vào tháng 1-2018 sắp tới.

Hôm nay (7-12), đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan. Theo lịch thi đấu, đội U23 Việt Nam có trận đấu mở màn bảng B với U23 Myanmar (ngày 9-12) và sau đó, gặp U23 Uzbekistan (ngày 13-12).

BẢO AN

;
.
.
.
.
.