Hai trụ cột chấn thương, Man City đứt mạch thắng

.

Mạch thắng liên tiếp ở Premier League của Man City đã phải dừng lại ở con số 18 sau khi họ bị Palace cầm hòa với tỷ số 0-0.

Chạm trán một Crystal Palace đang ở nửa dưới của BXH, Man City đặt mục tiêu có ba điểm để nối dài mạch thắng lên con số 19.

Mạch toàn thắng của Man City cuối cùng cũng đã bị chặn đứng ở con số 18. (Ảnh: Premier League.com).
Mạch toàn thắng của Man City cuối cùng cũng đã bị chặn đứng ở con số 18. (Ảnh: Premier League.com).

Như thường lệ, các học trò của ông Guardiola nhanh chóng triển khai thế trận tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Tình hình càng trở nên thuận lợi khi phút 20, trung vệ Scott Dann của đội chủ nhà Crystal Palace bị chấn thương và không thể tiếp  tục thi đấu.

Dù vậy, chỉ ba phút sau, Man City cũng gặp tổn thất khi Gabriel Jesus chấn thương và phải nhường vị trí cho Sergio Aguero.


Thế nhưng chính Aguero lại là người mang đến cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên cho The Citizens. Pha dứt điểm của tiền đạo người Argentina đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành đội chủ nhà.

Phía bên kia chiến tuyến, Wilfried Zaha và Benteke tạo ra một số tình huống khiến hàng thủ Man City phải giật mình. Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, HLV Guardiola tung Sterling vào sân với tham vọng tạo nên sự khác biệt cho hàng tấn công.


Tuy nhiên, sự tập trung của hàng phòng ngự bên phía Palace khiến các cầu thủ Man City gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Hennessey. Khi có cơ hội tiếp cận cầu môn, đội khách cũng dứt điểm không chuẩn xác.

Không những không thể ghi bàn, Man City còn suýt nữa phải nhận bàn thua ở phút 90. Dù vậy, trên chấm 11m,  Milivojević đã không thể thắng được Ederson. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0.

Theo VOV

;
.
.
.
.
.
.