Bóng đá Việt Nam vẫn ở "đỉnh" Đông Nam Á trước thềm xuân Mậu Tuất

.

Theo bảng xếp hạng (BXH) của FIFA vào thời điểm trước thềm Tết Mậu Tuất 2018, bóng đá Việt Nam ở thống trị ngôi vị số 1 ở khu vực Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam vẫn duy trì ngôi vị số 1 Đông Nam Á trước thềm xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: M.H
ĐT Việt Nam vẫn duy trì ngôi vị số 1 Đông Nam Á trước thềm xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: M.H

Trong BXH cập nhật cuối cùng của FIFA trước thời điểm giao thừa, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 112 thế giới.

Đội bóng hiện được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo có 298 điểm, xếp hạng 16 Châu Á và số 1 Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan (hạng 129, 236 điểm).

Theo BXH FIFA cách đây 1 tháng, Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ 112 trên thế giới. Đó là bởi thời gian qua Việt Nam không có trận đấu quốc tế nào nằm trong hệ thống tính điểm của FIFA. Không chỉ riêng Việt Nam, hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng nằm trong diện tương tự, nên không thể tăng điểm để cải thiện vị trí của mình.

Chính vì vậy, Việt Nam dẫn tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

Vào tháng 3 tới đây, Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng loại Asian Cup 2019 với Jordan. Trận đấu này chỉ còn mang tính thủ tục, do cả 2 đội tuyển đều đã chính thức giành vé tham dự VCK. Tuy nhiên, đây là cơ hội để ĐT Việt Nam có thêm điểm số, để giữ vững ngôi vị của mình trong khu vực.

Theo Lao Động

;
.
.
.
.
.
.