10 ngôi sao có nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2018

.

Neymar, Paulo Dybala, Harry Kane… đều là những tài năng xuất chúng. Dù vậy, họ có nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2018 vì những lý do khác nhau.

Neymar (Brazil)

Tiền đạo người Brazil đã dính chấn thương nặng hồi đầu tháng Ba và phải phẫu thuật. Theo dự kiến, Neymar sẽ ngồi ngoài chừng 3 tháng. Thế nhưng, sau đó, các bác sĩ của đội tuyển Brazil vẫn cần kiểm tra để… đánh giá thêm. Có nghĩa rằng, Neymar chưa chắc kịp bình phục để tham dự World Cup 2018. Nên nhớ, các đội tuyển chốt danh sách 23 cầu thủ vào ngày 4/6.
Tiền đạo người Brazil đã dính chấn thương nặng hồi đầu tháng Ba và phải phẫu thuật. Theo dự kiến, Neymar sẽ ngồi ngoài chừng 3 tháng. Thế nhưng, sau đó, các bác sĩ của đội tuyển Brazil vẫn cần kiểm tra để… đánh giá thêm. Có nghĩa rằng, Neymar chưa chắc kịp bình phục để tham dự World Cup 2018. Nên nhớ, các đội tuyển chốt danh sách 23 cầu thủ vào ngày 4-6.

 Harry Kane (Anh)

Cũng như Neymar, Harry Kane phải nghỉ thi đấu 2-3 tháng sau khi dính chấn thương nặng ở mắt cá chân hồi đầu tháng Ba. Nếu mọi việc tiến triển không như dự kiến, tiền đạo số 1 của đội tuyển Anh có nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2018.
Cũng như Neymar, Harry Kane phải nghỉ thi đấu 2-3 tháng sau khi dính chấn thương nặng ở mắt cá chân hồi đầu tháng Ba. Nếu mọi việc tiến triển không như dự kiến, tiền đạo số 1 của đội tuyển Anh có nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2018.

 Paulo Dybala (Argentina)

Paulo Dybala (Argentina)  Trong phát biểu mới đây, Messi đã công khai khẳng định khó chơi cùng Dybala vì hai người tương đồng vị trí. Phát biểu của ngôi sao số 1 đội tuyển Argentina chẳng khác nào “đóng sập” cánh cửa lên tuyển của Dybala. Trong đợt tập trung ĐTQG mới nhất, cầu thủ này đã bị gạch tên khỏi đội tuyển Argentina. Trong phát biểu mới đây, Messi đã công khai khẳng định khó chơi cùng Dybala vì hai người tương đồng vị trí. Phát biểu của ngôi sao số 1 đội tuyển Argentina chẳng khác nào “đóng sập” cánh cửa lên tuyển của Dybala. Trong đợt tập trung ĐTQG mới nhất, cầu thủ này đã bị gạch tên khỏi đội tuyển Argentina.
Trong phát biểu mới đây, Messi đã công khai khẳng định khó chơi cùng Dybala vì hai người tương đồng vị trí. Phát biểu của ngôi sao số 1 đội tuyển Argentina chẳng khác nào “đóng sập” cánh cửa lên tuyển của Dybala. Trong đợt tập trung ĐTQG mới nhất, cầu thủ này đã bị gạch tên khỏi đội tuyển Argentina.

 Gylfi Sigurdsson (Iceland)

Ngôi sao số 1 của bóng đá Iceland đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Cầu thủ này vẫn đang điều trị chấn thương và chưa hẹn trước ngày trở lại.
Ngôi sao số 1 của bóng đá Iceland đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Cầu thủ này vẫn đang điều trị chấn thương và chưa hẹn trước ngày trở lại.

 Paolo Guerrero (Peru)

Đội trưởng đội tuyển Peru bị cấm 12 tháng (án phạt bắt đầu thi hành từ tháng 12/2017) sau khi bị phát hiện dương tính với ma túy. Sau đó, anh được giảm án xuống 6 tháng. Về lý thuyết, Paolo Guerrero vẫn kịp dự World Cup 2018 nhưng vấn đề ở chỗ, anh khó có thể đảm bảo thể lực sau khi ngồi ngoài trong thời gian dài. Vì vậy, HLV Ricardo Gareca có thể nhường suất cho người khác, nhất là khi Guerrero đã bước sang tuổi 34.
Đội trưởng đội tuyển Peru bị cấm 12 tháng (án phạt bắt đầu thi hành từ tháng 12/2017) sau khi bị phát hiện dương tính với ma túy. Sau đó, anh được giảm án xuống 6 tháng. Về lý thuyết, Paolo Guerrero vẫn kịp dự World Cup 2018 nhưng vấn đề ở chỗ, anh khó có thể đảm bảo thể lực sau khi ngồi ngoài trong thời gian dài. Vì vậy, HLV Ricardo Gareca có thể nhường suất cho người khác, nhất là khi Guerrero đã bước sang tuổi 34.

 Mauro Icardi (Argentina)

Cũng như Dybala, vị trí của Icardi ở đội tuyển Argentina rất bấp bênh khi anh phải cạnh tranh với nhiều tiền đạo giỏi như Higuain, Messi. Vì vậy, anh có thể sẽ không thể tham dự World Cup 2018 dù thi đấu thành công ở Serie A mùa này.
Cũng như Dybala, vị trí của Icardi ở đội tuyển Argentina rất bấp bênh khi anh phải cạnh tranh với nhiều tiền đạo giỏi như Higuain, Messi. Vì vậy, anh có thể sẽ không thể tham dự World Cup 2018 dù thi đấu thành công ở Serie A mùa này.

 Manuel Neuer (Đức)

Thủ thành Manuel Neuer đã nghỉ phần lớn thời gian ở mùa giải này. Dù anh đã trở lại nhưng chẳng ai dám chắc anh có thể tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất trước thềm World Cup 2018. Ở đội tuyển Đức, Andre ter Stegen ngày càng chiếm được sự tin tưởng của HLV Joachim Low vì phong độ ổn định.
Thủ thành Manuel Neuer đã nghỉ phần lớn thời gian ở mùa giải này. Dù anh đã trở lại nhưng chẳng ai dám chắc anh có thể tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất trước thềm World Cup 2018. Ở đội tuyển Đức, Andre ter Stegen ngày càng chiếm được sự tin tưởng của HLV Joachim Low vì phong độ ổn định.

 Alvaro Morata (Tây Ban Nha)

Morata chỉ ghi 1 bàn trong năm 2018. Phong độ kém cỏi ấy khiến anh bị gạch tên trong đợt tập trung đội tuyển Tây Ban Nha gần nhất. Nếu không cải thiện phong độ, khả năng tiền đạo của Chelsea không được dự World Cup 2018 là khá lớn, khi đội tuyển Tây Ban Nha sở hữu nhiều tiền đạo chất lượng như Diego Costa, Rodrigo.
Morata chỉ ghi 1 bàn trong năm 2018. Phong độ kém cỏi ấy khiến anh bị gạch tên trong đợt tập trung đội tuyển Tây Ban Nha gần nhất. Nếu không cải thiện phong độ, khả năng tiền đạo của Chelsea không được dự World Cup 2018 là khá lớn, khi đội tuyển Tây Ban Nha sở hữu nhiều tiền đạo chất lượng như Diego Costa, Rodrigo.

 Benjamin Mendy (Pháp)

Mendy đã nghỉ thi đấu nhiều tháng qua vì chấn thương dài hạn ở Man City. Dù đã bình phục nhưng hậu vệ này chưa chắc chiếm lại vị trí ở đội tuyển Pháp khi HLV Deschamps đang tin tưởng Lucas Digne và Lucas Hernandez ở vị trí hậu vệ trái.
Mendy đã nghỉ thi đấu nhiều tháng qua vì chấn thương dài hạn ở Man City. Dù đã bình phục nhưng hậu vệ này chưa chắc chiếm lại vị trí ở đội tuyển Pháp khi HLV Deschamps đang tin tưởng Lucas Digne và Lucas Hernandez ở vị trí hậu vệ trái.

 Juan Cuadrado (Colombia)

Juan Cuadrado phải ngồi ngoài ít nhất tới tháng Năm vì chấn thương háng. Điều đó ảnh hưởng lớn tới cơ hội dự World Cup 2018 của cầu thủ này.
Juan Cuadrado phải ngồi ngoài ít nhất tới tháng Năm vì chấn thương háng. Điều đó ảnh hưởng lớn tới cơ hội dự World Cup 2018 của cầu thủ này.

 Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.
.