Đức - Mexico (22 giờ, ngày 17-6): Chờ người Đức thể hiện

.

ĐNO - Một quá trình chuẩn bị không hoàn hảo về mặt kết quả những điều đó không đồng nghĩa với việc Mannschaft (biệt danh của đội tuyển Đức) có thể bị đánh giá thấp. Tất cả sẽ có câu trả lời khi thầy trò HLV Joachim Loew mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương của mình bằng trận gặp gỡ Mexico.

Chú trọng việc đào tạo, đội tuyển Đức có được chiều sâu lực lượng với sự kết hợp của kinh nghiệm từ những cựu binh và sức trẻ của các cầu thủ mới được bổ sung như Werner (bìa trái) hay Drexler (bìa phải). Ảnh: Spox
Chú trọng việc đào tạo, đội tuyển Đức có được chiều sâu lực lượng với sự kết hợp của kinh nghiệm từ những cựu binh và sức trẻ của các cầu thủ mới được bổ sung như Werner (bìa trái) hay Drexler (bìa phải). Ảnh: Spox

Xét về bề dày thành tích, chỉ có đội 5 lần vô địch thế giới Brazil mới vượt qua người Đức, từng 4 lần vô địch World Cup và là những nhà đương kim vô địch.

Cũng đừng quên, trong 18 lần tham gia tranh tài tại World Cup, chính đội tuyển Đức - chứ không phải Brazil - mới là đội bóng có số lần vào bán kết nhiều nhất, với 13 lần so với 11 lần của Brazil.

Đáng kể hơn, trong 3 kỳ World Cup gần đây nhất, khi Brazil hoàn toàn trắng tay thì Mannschaft có đến 2 lần giành HCĐ và 1 lần đoạt World Cup.

Vì thế, ở bất kỳ Mondial nào, đội tuyển Đức cũng đều nằm trong số những ứng viên sáng giá nhất của ngôi vô địch. World Cup 2018 không phải là ngoại lệ. 

Đến với Russia 2018, những nhà đương kim vô địch đã có không ít thay đổi về nhân sự bởi hàng loạt “công thần” giã từ đội tuyển sau khi đăng quang tại Brazil 4 năm trước.

Thậm chí, “người hùng” của đội tuyển Đức tại Brazil 2014 là Mario Gotze cũng không có tên trong đội hình Mannschaft lần này. Dù vậy, Đức vẫn có được 2 yếu tố ổn định quan trọng là nhà cầm quân Joachim Loew và thành công!

Tại Confedaration Cup 2017, với đội hình trẻ trung, Đức đánh bại Mexico 4-1 ở trận bán kết, trước khi đăng quang ngôi vô địch.

Ở trận đấu đó, đội bóng của HLV Juan Carlos Osorio đã thi đấu rất tốt, dù bị dẫn sớm 0-2; vì thế, trong trận mở màn bảng F, Mexico đang hy vọng sẽ tạo được một kết quả tốt dù đối thủ của họ là đương kim vô địch thế giới.

Đội bóng vùng Concacaf có một lợi thế khi 18 trong tổng số 23 cầu thủ có mặt tại Confederation Cup 2017 vẫn tiếp tục có mặt tại World Cup lần này.

Những ngôi sao trẻ của đội tuyển Đức đã đăng quang tại Confederation Cup 2017 tiếp tục được trao cơ hội tại Russia 2018. Ảnh: Abendzeitung-muenchen
Những ngôi sao trẻ của đội tuyển Đức đã đăng quang tại Confederation Cup 2017 tiếp tục được trao cơ hội tại Russia 2018. Ảnh: Abendzeitung-muenchen

Tuy nhiên, HLV Osorio cũng đang đối mặt với những khó khăn do tiền vệ phòng ngự Diego Rayes phải vắng mặt bởi chấn thương. Vì thế, khả năng phòng ngự từ xa đang là dấu hỏi đối với Mexico. Hiệu suất ghi bàn cũng khiến nhà cầm quân này đau đầu do các chân sút đã không thể ghi bàn trong 3 trận đấu gần đây nhất của Mexico trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2018, dù trên hàng công vẫn còn đó Chicharito, Hirving Lozano, Carlos Vela và Raul Jimenez.

Mexico đang gặp những khó khăntrong khâu ghi bàn dù họ vẫn có những gương mặt xuất sắc như Guardado (số 18). Ảnh: Publimetro
Mexico đang gặp những khó khăntrong khâu ghi bàn dù họ vẫn có những gương mặt xuất sắc như Guardado (số 18). Ảnh: Publimetro

Không những thế, mối lo ngại một hiệu ứng xấu từ vụ cáo buộc ăn chơi trác táng ngay trước khi đến với Russia 2018 có thể chi phối không ít đến tâm lý của các cầu thủ.

Với đội tuyển Đức, khó khăn duy nhất của HLV Joachim Loew có lẽ là việc ông vẫn chưa chọn lựa được những gương mặt khác, ngoài Mesut Ozil, Julian Draxler và Marco Reus cho trận đấu mở màn với Mexico.

Nhưng dù với thành phần ra sân thế nào, Đức vẫn hy vọng họ sẽ có được màn dạo đầu hoàn hảo như tại Brazil 2014, khi đánh bại Bồ Đào Nha 4-0. Trong khi đó, HLV Ososrio cùng các học trò tuyên bố họ không hề sợ hãi và sẵn sàng đối mặt với thử thách.

Hãy chờ xem người Đức thể hiện ra sao trước một đối thủ “cứng đầu” như Mexico, vốn chưa từng là “vật cản” đáng ngại với Mannschaft tại đấu trường World Cup.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.
.