Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng (DNIM) 2018: 7.000 vận động viên của 52 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài

.

Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2018 (DNIM 2018) được Manulife tài trợ chính đã diễn ra khá sôi động trong sáng 12-8 tại Công viên Biển Đông.

Các VĐV đã được trải nghiệm trên những cung đường đua và những cây cầu tiêu biểu của Đà Nẵng tại DNIM 2018. Ảnh: ANH VŨ
Các VĐV đã được trải nghiệm trên những cung đường đua và những cây cầu tiêu biểu của Đà Nẵng tại DNIM 2018. Ảnh: ANH VŨ

DNIM 2018 vẫn tiếp tục những hoạt động thiện nguyện, quyên góp được 10.000 USD và 37,1 triệu đồng; trong đó, có sự đóng góp của ông Dennis Zaborac, cựu quân nhân người Mỹ và các VĐV tham gia tranh tài… để hỗ trợ Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Người khuyết tật...

Đáng nói, số lượng VĐV đăng ký thi đấu tại DNIM 2018 tăng lên đáng kể khi có 7.000 VĐV đến từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài; so với tổng số 4.000 VĐV tại DNIM 2017. Nội dung full marathon (42 km) có 900 VĐV, hơn 1.700 VĐV thi đấu cự ly half marathon 21 km, hơn 1.000 VĐV tham gia cự ly 10 km, 3.400 VĐV dự tranh cự ly 5 km.

Đặc biệt, tại DNIM 2018, nhà vô địch của Cuộc thi Marathon Shonan (Nhật Bản) Suzaki Yuuya (thành tích 2 giờ 25 phút 39 giây) cũng được mời tranh tài. Trước đó, DNIM đã được giới thiệu tại Cuộc thi Marathon Shonan và 2 giải đấu này chính thức trở thành đối tác hữu nghị của nhau.

Ở nội dung full marathon, với thời gian 2 giờ 32 phút 16 giây, nhà vô địch Cuộc thi Marathon Shonan là Suzaki Yuuya đã giành chiến thắng. Một VĐV Nhật Bản khác là Kiji Nishizawa chiếm ngôi á quân với thành tích 2 giờ 45 phút 17 giây.

Vị trí thứ ba thuộc về một VĐV Việt Nam Huỳnh Tấn Tiến với 2 giờ 57 phút 03 giây. Trên đường chạy full mararathon nữ, VĐV Phạm Thị Hồng Lê của Việt Nam xuất sắc đăng quang với thời gian 3 giờ 04 phút 04 giây.

Hạng nhì cũng thuộc về một VĐV Việt Nam khác là Nguyễn Linh Chi (3 giờ 29 phút 19 giây). Trong khi đó, VĐV người PhápTorres Marion (3 giờ 29 phút 23 giây) chiếm thứ hạng ba. Ở nội dung half marathon nam, ngôi vô địch thuộc về VĐV Nhật Bản Hiroki Nakajima với thời gian 1 giờ 24 phút 44 giây.

Hai thứ hạng nhì và ba lần lượt thuộc về các VĐV Việt Nam Nguyễn Đăng Khoa (1 giờ 32 phút 02 giây) và Đoàn Ngọc Hoàng (1 giờ 44 phút 12 giây). Trên đường đua half marathon nữ, với thành tích 1 giờ 13 phút 05 giây, VĐV Lò Thị Thanh giành ngôi vô địch.

Hạng nhì thuộc về VĐV người Nhật Tomimi Nakajima (1 giờ 17 phút 40 giây) và thứ hạng ba thuộc về VĐV VIệt Nam Nguyễn Thụy Phương (1 giờ 21 phút 20 giây). Ở cự ly 10 km, 2 thứ hạng đầu đều thuộc về các VĐV Việt Nam với Lê Đình Tuấn (37 phút 11 giây) và Nguyễn Thị Hương (39 phút 22 giây).

So với giải lần trước, ngoài số lượng VĐV tăng đáng kể, đường chạy DNIM 2018 cũng có những thay đổi khi thay vì chạy tuyến Bạch Đằng - 3 tháng 2 - cầu Thuận Phước (dành cho các cự ly full và half marathon), các VĐV sẽ chuyển sang tuyến Bạch Đằng - Như Nguyệt - cầu Thuận Phước.

Dù có những thay đổi lộ trình nhưng Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Nguyễn Trọng Thao cho biết, đường chạy DNIM tiếp tục được IAAF - AIMS (Hiệp hội Điền kinh quốc tế về và Hiệp hội Marathon quốc tế) chứng nhận đạt chuẩn trong 5 năm tiếp theo.

Trong tương lai, Đà Nẵng sẽ cố gắng nâng tầm để DNIM từng bước có được vị trí trên bản đồ Marathon thế giới. Với Pat Carroll, một VĐV đến từ Úc, DNIM không chỉ giúp những người yêu chạy bộ thỏa mãn đam mê mà còn tạo cơ hội cho các VĐV nước ngoài khám phá một Đà Nẵng thú vị và người dân rất thân thiện.

Chính những điều này sẽ là tiền để để DNIM trở thành một giải đấu mang tầm cỡ quốc tế và xứng đáng là một trong 5 giải Marathon hàng đầu của châu Á.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.
.