Giải Cầu lông truyền thống các CLB thành phố Đà Nẵng 2018

Nâng tầm chất lượng

Sau 3 ngày thi đấu với 238 trận đấu sôi nổi, quyết liệt của 329 VĐV đến từ 23 CLB của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, giải Cầu lông truyền thống các CLB thành phố Đà Nẵng lần thứ 23 (2018) do Liên đoàn Cầu lông thành phố phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng tổ chức, đã kết thúc vào chiều 12-8 tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Dù có những khó khăn nhưng với sự nỗ lực của các đơn vị tổ chức, giải đấu vẫn thu hút sự tham gia của các CLB mạnh cùng với những tay vợt xuất sắc nhất của cầu lông Đà Nẵng và các tỉnh bạn. Không ngoài dự đoán, CLB Tấn Quốc 1 đã thể hiện được ưu thế của mình với ngôi nhất toàn đoàn khi giành được 7 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ. Cuộc tranh chấp thứ hạng nhì toàn đoàn diễn ra quyết liệt và đầy kịch tính giữa 2 CLB Đà Thành và Điện lực Đà Nẵng. Dù mới trở lại với giải sau nhiều năm vắng mặt nhưng các tay vợt của CLB Điện lực Đà Nẵng cũng có màn trình diễn rất xuất sắc khi giành 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Tuy nhiên, ở trận đấu quyết định của mình, CLB Đà Thành kịp giành chiến thắng để đạt 3 HCV, chiếm ngôi thứ nhì toàn đoàn nhờ có 3 HCB, 1 HCĐ, khi chỉ hơn 1 HCB và đẩy CLB Điện lực Đà Nẵng xuống hạng ba toàn đoàn. Ở nội dung vô địch, hai tay vợt nam Dương Nghĩa Hiếu (CLB Đà Thành) và Trần Thị Thanh Xuân (CLB Điện lực Đà Nẵng) chia nhau 2 chức vô địch.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.
.