Giải Quần vợt chào mừng ngày Doanh Nhân Việt Nam 2018

Các tay vợt CLB Hatoco chiếm ưu thế

.

Chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và thúc đẩy phong trào quần vợt phát triển, Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng tổ chức giải quần vợt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam với sự tham gia tranh tài của gần 150 tay vợt là các VĐV đang sinh hoạt tại các CLB Quần vợt thành phố Đà Nẵng. Các VĐV thi đấu 3 nội dung đôi nữ (điểm VTR 1200), đôi nam (điểm VTR 1350) và đôi nam (điểm VTR 1550).

Các VĐV đôi nam (điểm VTR 1350) đạt thứ hạng cao đang nhận giải thưởng.                                                               Ảnh: ANH VŨ
Các VĐV đôi nam (điểm VTR 1350) đạt thứ hạng cao đang nhận giải thưởng. Ảnh: ANH VŨ

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi với hơn 100 trận đấu, giải đã kết thúc vào chiều 14-10. Kết quả, ở nội dung đôi nữ (điểm VTR 1200), các thứ hạng nhất, nhì, đồng hạng ba lần lượt thuộc về các đôi VĐV Phạm Dạ Thảo - Hoàng Thị Ty (CLB Kỳ Đồng), Nguyễn Minh Hiếu - Trần Thị Vi Ngô (CLB Thành Đội) và Phan Thị Thanh Duyên - Trần Thị Hường (CLB Thanh Niên), Nguyễn Thị Hạnh - Đào Thanh Hà (Đại học Kinh tế). Các thứ hạng nhất, nhì và đồng hạng ba nội dung đôi nam (điểm VTR 1350) thuộc về các cặp Trần Quốc Khánh - Ngô Văn Đạt (CLB Hatoco), Lê Tiến Trung - Lê Hữu Danh (CLB Vũng Thùng) và Trương Công Tuấn - Nguyễn Hữu Chương (CLB Ngũ Hành Sơn), Trần Hữu Lục - Mai Thanh Sơn (CLB Công an). Nội dung đôi nam (điểm VTR 1550), chức vô địch thuộc về đôi VĐV Đặng Công Thành - Nguyễn Hoàng Phương (CLB Hatoco), giải nhì thuộc về đôi Nguyễn Hoàng - Nguyễn Đăng Khoa (CLB Hatoco) và giải đồng hạng ba thuộc về 2 đôi VĐV Nguyễn Đăng Hiếu - Phạm Đoàn Huy Quang (CLB Sông Thu), Văn Hữu Nguyên Văn - Ngô Hoàng Thanh (CLB Tiên Sơn).

BẢO AN

;
.
.
.
.
.
.