'Tiểu tiên cá' Ánh Viên bị loại ở nội dung thứ hai tại Olympic Tokyo

.

Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục không vượt qua được vòng loại nội dung 800m bơi tự do tại Olympic Tokyo 2020 sau khi thất bại ở phần thi 200m bơi tự do trước đó.

Ánh Viên thất bại ở cả hai nội dung tham dự tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Getty Images)
Ánh Viên thất bại ở cả hai nội dung tham dự tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Getty Images)

Ở nội dung 800m bơi tự do, 31 vận động viên tham dự vòng loại và chỉ chọn ra 8 người vào chung kết để tranh huy chương. "Kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên vừa hoàn thành vòng loại nội dung 800m bơi tự do ở Olympic Tokyo 2020 vào chiều nay (29-7). Đây là nội dung thi thứ hai của cô tại Thế vận hội lần này sau khi đã bị loại ở 200m bơi tự do.

Ánh Viên về đích cuối cùng ở nhóm thi đầu tiên gồm 7 vận động viên, với thành tích chỉ 9 phút 03 giây 56, kém người đứng đầu Eve Thomas (New Zealand) tận 31 giây 05.

Kết quả kém cỏi khiến Ánh Viên bị loại và chia tay Olympic Tokyo 2020 ở cả hai nội dung góp mặt.

Trong phần thi vừa kết thúc, Ánh Viên nhập cuộc tốt ở 50m đầu tiên nhưng rồi tụt lại nhanh chóng sau 400m. Khi chỉ còn 200m cuối cùng, cô vẫn chưa thể vượt lên với tốc độ chậm nhất và phải dừng bước.

Ánh Viên về cuối nhóm thi ở nội dung 800m bơi tự do tại Olympic Tokyo 2020.
Ánh Viên về cuối nhóm thi ở nội dung 800m bơi tự do tại Olympic Tokyo 2020.

Thành tích 9 phút 03 giây 56 kém rất nhiều so với 8 phút 48 giây 65 được Ánh Viên thiết lập ở vòng loại Olympic để đạt chuẩn tham dự.

Ở nhóm thi của mình, cô gái quê Cần Thơ thi đấu với Arianna Valloni (San Marino), Han Dakyung (Hàn Quốc), Eve Thomas (New Zealand), Kristel Kobrich (Chile), Viviane Jungblut (Brazil) và Katja Fain (Slovenia).

Ánh Viên khép lại Olympic Tokyo 2020 với thành tích đáng buồn, bị loại ở cả hai nội dung tham dự với kết quả kém hơn rất nhiều so với thành tích bản thân từng đạt được, chứ chưa cần so sánh với đối thủ.

Bơi lội Việt Nam sẽ chỉ còn hy vọng vào kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung sở trường 1500m bơi tự do để có cơ hội giành huy chương.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.