Đức thất bại trước Mexico: "Cú sốc" đầu tiên của World Cup 2018

.

ĐNO - Thất bại gây sốc với tỉ số 0-1 của Đức trước Mexico trong trận ra quân tại World Cup 2018 khiến hành trình bảo vệ chức vô địch của họ gian nan gấp bội phần.

Với sức mạnh của nhà đương kim vô địch World Cup 2010, các cầu thủ Đức nhanh chóng đẩy nhanh sức ép sau tiếng còi khai cuộc.
Với sức mạnh của nhà đương kim vô địch World Cup 2010, các cầu thủ Đức nhanh chóng đẩy nhanh sức ép sau tiếng còi khai cuộc. Ảnh: AP
Tuy nhiên, hàng thủ Mexico với trung tâm là thủ thành Ochoa đã thi đấu hết sức tập trung.
Tuy nhiên, hàng thủ Mexico với trung tâm là thủ thành Ochoa đã thi đấu hết sức tập trung. Ảnh: AFP/Getty Images
Với lối đá phòng ngự phản công đầy kỷ luật, Mexico bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Lozano ở phút 35.
Với lối đá phòng ngự phản công đầy kỷ luật, Mexico bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Lozano ở phút 35. Ảnh: AP
Lozano ăn mừng bàn thắng mở tỉ số của mình. Anh đã thi đấu hết sức xông xáo trong trận đấu này.
Lozano ăn mừng bàn thắng mở tỉ số của mình. Anh đã thi đấu hết sức xông xáo trong trận đấu này. Ảnh: FIFA
Chân sút số 1 của đội tuyển Đức là Thomas Muller cũng gần như mất hút trước hàng phòng ngư
Chân sút số 1 của đội tuyển Đức là Thomas Muller cũng gần như mất hút trước hàng phòng ngự của Mexico. Ảnh: EPA
Trong thời gian còn lại của hiệp 1 cho đến hết trận đấu, đội tuyển Đức liên tục gia tăng sức ép, Tuy nhiên các chân sút của họ không thể ghi được bàn vào lưới Mexico.
Trong thời gian còn lại của hiệp 1 cho đến hết trận đấu, đội tuyển Đức liên tục gia tăng sức ép, Tuy nhiên các chân sút của họ không thể ghi được bàn vào lưới Mexico. Ảnh: Reuters
Ở bên kia chiến tuyến, tiền đạo Chicharito (phải) và các cầu thủ tấn công của Mexico luôn sẵn sàng đe dọa cầu môn của Đức bằng những tình huống phản công với tốc độ cao. Nếu như họ chính xác hơn trong khâu dứt điểm, tỉ số đã có thể được gia tăng.
Ở bên kia chiến tuyến, tiền đạo Chicharito (phải) và các cầu thủ tấn công của Mexico luôn sẵn sàng đe dọa cầu môn của Đức bằng những tình huống phản công với tốc độ cao. Nếu như họ chính xác hơn trong khâu dứt điểm, tỉ số đã có thể được gia tăng. Ảnh: FIFA
Huấn luyện viên J. Loew đã tung hầu như toàn bộ các cầu thủ tấn công tốt nhất của Đức vào sân, tuy nhiên tất cả đều tỏ ra bế tắc trước bức tường phòng ngự chặt chẽ của Mexico.
Huấn luyện viên J. Loew đã tung hầu như toàn bộ các cầu thủ tấn công tốt nhất của Đức như Oezil, Muller, Kroos, Reus, Draxler,... vào sân, tuy nhiên tất cả đều tỏ ra bế tắc trước bức tường phòng ngự chặt chẽ của Mexico. Ảnh: Reuters
Thủ quân M. Neuer của đội tuyển Đức không giấu nỗi sự thất vọng sau thất bại gây sốc trước Mexico. Anh và các đồng đội còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch.
Thủ quân M. Neuer của đội tuyển Đức không giấu nỗi sự thất vọng sau thất bại gây sốc trước Mexico. Anh và các đồng đội còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: Reuters
a
Chiến thắng trước đội tuyển Đức là chiến thắng đầy quả cảm của các cầu thủ Mexico, họ xứng đáng giành chiến thắng. Ảnh: FIFA

 XUÂN SƠN

;
.
.
.
.
.
.