.

Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng

.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2015, cả Premier League đã chi tới 870 triệu bảng. Đây là số tiền lớn kỷ lục ở “chợ Hè” của giải đấu này trong lịch sử.

Giải Premier League chi tiền nhiều nhất lịch sử
Giải Premier League chi tiền nhiều nhất lịch sử

Như vậy là thị trường chuyển nhượng mùa Hè đã chính thức khép lại. Năm nay, Premier League tiếp tục khiến cả châu Âu ngả mũ vì sự tiêu tiền của mình.

Tính ra, trong “chợ Hè” này, 20 CLB hàng đầu nước Anh đã chi tới 870 triệu bảng tăng cường lực lượng. Đây là kỷ lục chuyển nhượng mới của Premier League, vượt qua mùa Hè năm ngoái (835 triệu bảng).

Serie A là giải đấu chi tiền nhiều thứ 2 trong mùa Hè 2015 với 421,5 triệu bảng được vung ra. Tiếp theo là các giải đấu như La Liga (418 triệu bảng), Bundesliga (300 triệu bảng) hay Ligue 1 (232 triệu bảng).

Nếu tính cả tháng 1 (chi 160 triệu bảng), Premier League đã vượt ngưỡng chi 1 tỷ bảng trong năm 2015. Đây cũng là kỷ lục chi tiền của giải đấu cao nhất nước Anh trong một năm dương lịch.

Mùa Hè này, Man City cũng lập kỷ lục chi tiền khi bỏ ra tổng cộng 160 triệu bảng để chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng như Otamendi (32 triệu bảng), Sterling (49 triệu bảng), De Bruyne (55 triệu bảng). Trong đó, De Bruyne và Sterling là hai cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong mùa Hè này ở châu Âu.

Trong tốp 10 bản hợp đồng giá trị nhất châu Âu Hè 2015, Premier League chiếm tới 6 gương mặt. Ngoài De Bruyne và Sterling còn có Anthony Martial (Man Utd, 36 triệu bảng), Christian Benteke (Liverpool, 32,5 triệu bảng) Otamendi (Man City, 32 triệu bảng) và Roberto Firmino (Liverpool, 29 triệu bảng).

Theo H.Long (Dân trí)

;
.
.
.
.
.