.

Đà Nẵng không có bệnh bạch hầu

.

Trước thông tin khu vực tỉnh Quảng Nam xuất hiện ổ dịch bệnh bạch hầu, chiều 16-7, trao đổi với Báo Đà Nẵng, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, cho biết dịch bạch hầu tại Quảng Nam khó có thể ảnh hưởng đến Đà Nẵng, do bệnh xảy ra tại một xã miền núi xa xôi của Quảng Nam và đã được ngành y tế thực hiện biện pháp cách ly.

Đây cũng là khu vực mà người dân gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế và tiêm chủng phòng bệnh. Bệnh do độc tố vi khuẩn bạch hầu gây ra, đường lây thông qua tiếp xúc trực tiếp người mắc hoặc qua chất thải và dịch tiết của người bệnh.

Tại Đà Nẵng, nhiều năm qua không ghi nhận ca mắc bệnh bạch hầu vì việc phòng bệnh được triển khai rộng rãi, thường xuyên thông qua tiêm chủng mở rộng. Vắc-xin phòng bệnh có trong mũi 5 trong 1 và 6 trong 1.

THU HOA

;
.
.
.
.
.