.

Ứng dụng trường năng lượng sinh học trong rèn luyện sức khỏe

.

Sáng 14-4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tổ chức hội thảo Ứng dụng trường năng lượng sinh học trong việc tập luyện thiền, luân xa để giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sức khỏe.

Ý kiến của các đại biểu cho thấy, tập trường sinh học tốt cho sức khỏe và giúp con người hướng thiện, tạo niềm tin trong cuộc sống; nếu kiên nhẫn tập luyện, con người có khả năng tạo nên cho mình một trường năng lượng mạnh, có thể tự tác động lên các huyệt của chính cơ thể mình hay cơ thể người khác với tác dụng tương tự các kim châm cứu.

Sau một năm thực nghiệm tại Trung tâm trường sinh học (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố), với gần 600 học viên đã đem lại kết quả cao, những học viên luyện tập đúng phương pháp đều có chuyển biến tốt về sức khỏe, các chứng bệnh kém ăn, mất ngủ, mệt mỏi, viêm đại tràng, đau đầu, chóng mặt thuyên giảm rõ rệt, các bệnh khác cũng thuyên giảm với những mức độ khác nhau, không có trường hợp nào bệnh diễn biến xấu hơn.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.