.

Huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho y tế

.

Ngày 20-9, tại Đà Nẵng, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển hệ thống y tế địa phương. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; ông Shin Young-soo, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng cùng đại diện Sở Y tế 19 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, thời gian qua, ngành Y tế đã huy động được nhiều nguồn lực to lớn về tài chính, kỹ thuật, ứng dụng và triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến và công nghệ hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, cơ chế tài chính y tế được đổi mới, mở rộng bảo hiểm y tế, giảm tải bệnh viện, phong cách thái độ phục vụ của nhân viên y tế có nhiều biến chuyển… Tuy nhiên, để giải quyết các vấn đề y tế tại địa phương cần có sự phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó chính quyền địa phương đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Ông Shin Young-soo đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thời gian tới, ngành Y tế Việt Nam cần xem xét và có giải pháp khắc phục để giảm tải bệnh viện tuyến trên, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị khám, chữa bệnh tại hệ thống y tế cơ sở để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trao đổi kinh nghiệm của Đà Nẵng về phát triển hệ thống y tế địa phương theo hướng công bằng và bao phủ toàn dân, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng cho biết, trong những năm qua, thành phố huy động nhiều nguồn lực để tập trung đầu tư đồng bộ, từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư thiết bị y tế đến đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện phát triển và đa dạng hóa các lĩnh vực y tế. Hiện thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ y tế các cấp, cán bộ y tế chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, tranh thủ sự hỗ trợ của các giáo sư, chuyên gia trong nước và quốc tế để phát triển ngành y tế theo hướng hiện đại và chuyên sâu, bước đầu mang lại một số kết quả khả quan…

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.