.

10 năm, phẫu thuật gần 3.500 bệnh nhi tim bẩm sinh

.

Chiều 24-11, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác với Tổ chức Quả tim vì Quả tim (Đức). Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tham dự.

Tổ chức Quả tim vì Quả tim do vợ chồng bà Irene Lejeune sáng lập vào năm 2003. Từ năm 2006, Tổ chức này bắt đầu triển khai dự án tại Bệnh viện Đà Nẵng với sự đồng hành của GS. Heinrich Netz và TS-BS Lê Trọng Phi, Phó Giám đốc Viện tim bẩm sinh, Trường Đại học Hamburg (Đức). 10 năm qua, Tổ chức Quả tim vì Quả tim hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng các trang thiết bị với tổng trị giá 3 triệu USD và đưa chuyên gia nước ngoài đến Đà Nẵng chuyển giao kỹ thuật. Nhờ đó, 50.000 trường hợp ở cộng đồng được tầm soát và gần 3.500 bệnh nhi được điều trị bệnh tim thành công.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đánh giá cao sự hợp tác đầy ý nghĩa giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Tổ chức Quả tim vì Quả tim; đồng thời ghi nhận nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ khoa Phẫu thuật và can thiệp tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng). Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổ chức Quả tim vì Quả tim vì đã mang lại cơ hội sống tốt cho trẻ em bị dị tật tim bẩm sinh tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho 1 tập thể và 3 cá nhân vì có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trao tặng kỷ niệm chương tri ân cá nhân và Tổ chức Quả tim vì Quả tim. Cá nhân bà Irene Lejeune trao tặng số tiền 10.000 USD để Bệnh viện Đà Nẵng phục vụ chi phí phẫu thuật cho trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.