.

Tuổi thọ bình quân của người dân Đà Nẵng đạt 75,6 tuổi

.

ĐNĐT - Ngày 18-12, Sở Y tế thành phố tổ chức mít-tinh kỷ niệm 55 năm Ngày Dân số Việt Nam và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2016, phát động chiến dịch truyền thông đợt 1 năm 2017.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, từ năm 2009 đến nay, thành phố duy trì mức sinh thay thế (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là khoảng 2,06 con năm 2016). Số phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên từ 12,24% năm 2001 giảm xuống còn 5,49 năm 2016. Tỷ lệ tăng dân số duy trì ở mức 1,1-1,3% trong 10 năm qua.

Duy trì kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn thành phố ở mức dưới 110 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái. Bên cạnh đó, chất lượng dân số từng bước được cải thiện rõ rệt. Tuổi thọ bình quân của người dân là 75,6 tuổi.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là 17,9 % năm 2005, giảm xuống còn dưới 5,2% năm 2015, tỷ lệ chết trẻ em dưới 1 tuổi từ 13,2‰ năm 2005 giảm còn dưới 3,84‰ năm 2015. Ngoài ra, tỷ suất chết mẹ có mức giảm khá lớn, từ 31,61/100.000 ca sinh năm 2005, đến năm 2008 chỉ còn ở mức 7,43/100.000 ca sinh. Từ năm 2009 đến nay không có trường hợp chết mẹ do thai sản.

Tỷ lệ phụ nữ mang thai tham gia sàng lọc trước sinh đạt 5,7% năm 2012 nay tăng lên trên 33% năm 2016. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 5,7% năm 2011 nay đã đạt trên 43,5% năm 2016.

PHAN CHUNG
 

;
.
.
.
.
.