.

Nút giao thông Lê Văn Hiến - Minh Mạng: Nhiều bất cập

.

Trong những năm gần đây, hầu hết tại các buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND thành phố, cử tri quận Ngũ Hành Sơn đều phản ánh bất cập tại nút giao thông Lê Văn Hiến - Minh Mạng vì bố trí vòng xuyến có bán kính quá lớn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp.

Do vòng xuyến quá lớn, đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại nút giao thông Lê Văn Hiến - Minh Mạng.
Do vòng xuyến quá lớn, đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại nút giao thông Lê Văn Hiến - Minh Mạng.

Theo phản ánh của cử tri và ghi nhận của chúng tôi, do bán kính của vòng xuyến tại nút giao thông Lê Văn Hiến - Minh Mạng quá lớn nên nhiều phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường Lê Văn Hiến đều bị bất ngờ khi gặp vòng xuyến quá cỡ này, phải giảm tốc độ đột ngột và đánh tay lái sang phải rồi ôm cua.

Nhiều phương tiện do không làm chủ được tốc độ nên bị ngã hoặc tông vào phương tiện khác đang lưu thông qua nút. Bên cạnh đó, nhiều xe máy chạy trái đường vào Trung tâm Hành chính quận Ngũ Hành Sơn khiến nơi đây càng dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Cử tri, Công an, Ban An toàn giao thông và UBND quận Ngũ Hành Sơn đã nhiều lần phản ánh tình trạng này và kiến nghị các cơ quan chức năng, UBND thành phố sớm có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại nút giao thông Lê Văn Hiến- Minh Mạng.

Theo Sở Giao thông vận tải, sau nhiều lần trình chủ trương đầu tư và nguồn vốn để cải tạo, mới đây, UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo nút giao thông Lê Văn Hiến - Minh Mạng nhằm giảm xung đột, điều chỉnh cưỡng bức dòng xe để bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực.

Theo đó, tháo dỡ (vòng xuyến) và làm mới mặt đường bằng bê-tông nhựa có kết cấu giống với mặt đường Lê Văn Hiến trong phạm vi vòng xuyến; bố trí đảo dẫn hướng bằng dải phân cách lắp ghép composite và kết hợp vạch sơn để phân làn xe rẽ phải; cải tạo, kéo dài dải phân cách các nhánh để phù hợp hình học nút giao thông và giảm hành trình qua nút; tháo dỡ thu hồi hệ thống đèn chiếu sáng đảo trung tâm và bổ sung mới trụ đèn chiếu sáng tại 4 vị trí đầu dải phân cách mỗi hướng để bảo đảm ánh sáng trong nút. Bên cạnh đó, bố trí các cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông. Công trình có tổng mức đầu tư 3,7 tỷ đồng từ vốn ngân sách thành phố.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông công chính, UBND thành phố cũng vừa chỉ đạo Ban này phối hợp với đơn vị tư vấn kiểm tra, rà soát, tận dụng tối đa biển báo và đèn tín hiệu còn sử dụng được nhằm tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng. Trong kế hoạch vốn của năm 2015, UBND thành phố cũng đã bố trí 1 tỷ đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, xây lắp một số hạng mục tại nút giao thông Lê Văn Hiến - Minh Mạng; đồng thời chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện công trình.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.