.

Thu gom rác theo giờ: Nảy sinh nhiều bất cập

.

Đề án thu gom rác theo giờ trên địa bàn Đà Nẵng được thực hiện từ năm 2012 theo Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 13-4-2012 của UBND thành phố. Đầu năm 2016, UBND thành phố có Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 20-1-2016 nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội dung từ Quyết định 2832. Đến nay, gần một năm thực hiện theo quyết định mới đã nảy sinh những bất cập.

Điểm tập kết rác trung chuyển trên đường Trần Cao Vân từng gây bức xúc, nay đã được di dời.
Điểm tập kết rác trung chuyển trên đường Trần Cao Vân từng gây bức xúc, nay đã được di dời.

Rác tồn qua đêm

Thời gian gần đây, người dân sống dọc đường Trần Cao Vân khu vực từ số nhà 83-95 (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) liên tục phản ánh việc 3 điểm tập kết thùng đựng rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến học sinh học tập tại Trường THCS Hoàng Diệu. Theo nhiều người dân, các điểm tập kết rác nêu trên thường để rác tồn đọng kéo dài, thậm chí để qua đêm. Các thùng rác thường quá tải. Không những thế, một số người còn đổ giá hạ, xà bần và các loại vật dụng bị hư hỏng lên.

Trước thực trạng này, UBND phường Tam Thuận đã nhiều lần kiến nghị UBND quận Thanh Khê và các cơ quan chức năng nhằm cùng chính quyền địa phương phối hợp tìm giải pháp khắc phục. “Tình trạng này kéo dài suốt 3 năm nay. Mỗi điểm đặt thùng thu gom rác giờ cao điểm tăng lên 7 thùng lớn nhỏ, nhất là cuối giờ chiều. Chúng tôi kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm”, ông Tào Hùng, Chủ tịch UBND phường Tam Thuận cho hay.

Cuối năm 2016, UBND quận Thanh Khê, UBND phường Tam Thuận và Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê 2 (Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) đã thống nhất di dời các điểm tập kết nói trên ra khu vực đường Nguyễn Tất Thành (thùng 660L thu gom rác từ trong dân không còn tập kết tại 3 điểm nói trên, thay vào đó sẽ di dời, vẫn giữ nguyên điểm đặt thùng rác thu gom theo giờ loại 240L). Thời gian di dời theo thỏa thuận trước ngày 30-12-2016 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Theo ông Phạm Phúc Ánh, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê 2, do UBND quận Thanh Khê chưa thực hiện lời hứa làm tường xung quanh điểm tập kết rác mới khu vực đường Nguyễn Tất Thành nên xí nghiệp chưa thể di dời nhằm tránh phát sinh điểm ô nhiễm mới. Về tình trạng rác tồn đọng qua đêm tại các điểm tập kết rác này, ông Ánh và ông Dương Văn Quang, Đội trưởng đội sản xuất số 2, Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê 2 thừa nhận có xảy ra nhưng không nhiều như người dân phản ánh. “Sau khi di dời các điểm tập kết rác nói trên, đường Trần Cao Vân sẽ không còn thùng đựng rác vào buổi sáng. Thùng chỉ đặt lại vào đầu giờ chiều”, ông Ánh nói.

Mong người dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định

Giải thích về tình trạng rác tồn qua đêm tại một số điểm tập kết chờ xe bồn đến nâng, ông Ánh cho biết, do áp lực thu gom nên khi xe đến nâng xong thả lại thùng, đội thu gom thùng chưa kịp chuyển đi thì người dân đã đổ rác vào. Khi lượng rác tăng lên trong thùng, đội thu gom thùng (thùng không) phải để lại nên xảy ra trường hợp rác tồn qua đêm.

Ông Đặng Đức Vũ, Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường Đà Nẵng cho biết, đề án thu gom rác theo giờ mới nảy sinh những bất cập khó giải quyết. Thứ nhất, do thời gian thực hiện thu gom rác trong đêm gây áp lực lên công nhân buộc tăng hiệu suất thu gom, bởi nếu làm đúng quy định từ 17-24 giờ là không khả thi, nên phải hoàn thành trước 21 giờ. Thứ hai, việc cấm ô-tô thu gom rác tại một số tuyến quy định, thời gian từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và từ 16 giờ đến 19 giờ, nếu thực hiện thu gom theo giờ theo Quyết định 451 (bắt đầu từ 17 giờ) sẽ vi phạm quy định cấm ô-tô đi vào giờ cao điểm, từ đó gây ùn rác. Bên cạnh đó, hiện vẫn còn một bộ phận người dân chưa đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Ông Vũ cho biết: “Chúng tôi ghi nhận tình trạng rác tồn qua đêm. Nguyên nhân từ nhiều phía, trong đó có cả công nhân của công ty. Công ty hiện có đội KCS thường xuyên theo dõi, kiểm tra những tồn tại để từ đó có biện pháp xử lý kịp thời. Song, chúng tôi cũng mong sự chung tay từ chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, đặc biệt là mong người dân đổ rác theo giờ, đúng nơi quy định”.

Theo Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 20-1-2016 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 13-4-2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án “Thu gom rác theo giờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, thống nhất việc thu gom rác bằng đặt thùng theo giờ: từ 15-21 giờ sang 17-23 giờ; thu gom bằng xe ba gác: từ 6-7 giờ sang 17-21 giờ; thu gom trực tiếp bằng xe cuốn ép: từ 7-17 giờ. Từ ngày 1-1-2016, thực hiện chuyển đổi thời gian thu gom rác theo giờ trên địa bàn quận Hải Châu; từ ngày 1-3-2016 thực hiện đối với 5 quận còn lại gồm Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ.

Thời gian thu gom rác bằng xe ba gác và thùng cố định sẽ bảo đảm 40% địa bàn thực hiện thu gom từ 17-21 giờ và 60% còn lại thu gom từ 6-17 giờ.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.