.
Trả lời đơn - thư bạn đọc

Đoạn cuối đường Vương Thừa Vũ: Chậm hoàn thành vì chờ mặt bằng

.

Đầu tháng 6-2015, UBND thành phố Đà Nẵng có chủ trương đầu tư xây dựng hoàn thiện phần dang dở và giải tỏa, xây dựng mới đoạn cuối đường Vương Thừa Vũ (quận Sơn Trà) để thông ra đường Ngô Quyền. Tuy nhiên, đến nay còn khoảng 127m chưa giải tỏa nhà dân.

Đơn vị thi công đào nền đường rồi chờ dân giải tỏa.
Đơn vị thi công đào nền đường rồi chờ dân giải tỏa.

Theo đó, UBND thành phố quyết định đầu tư 47 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để xây dựng tuyến đường Vương Thừa Vũ, đoạn từ đường Hồ Nghinh đến đường Ngô Quyền nhằm đồng bộ, kết nối giao thông từ đường Ngô Quyền ra đường Võ Nguyên Giáp và hoàn thiện trục giao thông Trần Thánh Tông - Vương Thừa Vũ.

Đoạn này có chiều dài 700m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m... Đến nay, các phần thi công dang dở rồi bỏ hoang trước đây đã được thảm nhựa mặt đường. Tại đoạn tiếp giáp với phần đất chưa giải tỏa, đơn vị thi công đã tiến hành đào sâu một đoạn dài khoảng 20m để thi công nền đường rồi các xe thi công đành nằm chờ người dân bàn giao mặt bằng.

Theo Sở Giao thông vận tải, Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Sơn Trà báo cáo sẽ hoàn thành giải tỏa vào ngày 25-1-2017, nhưng đến nay vẫn còn khoảng 8 hộ dân và khu đất nhỏ của một doanh nghiệp chưa bàn giao mặt bằng.

Sau khi rà soát khối lượng thi công còn lại (127m), sở thống nhất đề xuất của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn là thi công hoàn thiện công trình sau 60 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Sở cũng kiến nghị UBND thành phố giao Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Sơn Trà phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và sớm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

DIỆU HẢI

;
.
.
.
.
.