Xử lý tình trạng ô-tô đậu, đỗ trái phép trên vỉa hè

Ngày 10-10, Báo Đà Nẵng nhận được Công văn số 314/BC-UBND ngày 9-10-2017 của UBND quận Sơn Trà phản hồi thông tin “Chiếm vỉa hè đậu, đỗ ô-tô” đăng trên số báo ra ngày 28-9, phán ánh tình trạng nhiều người chiếm dụng vỉa hè chung cư Blue House ở đường Dương Lâm (phường Nại Hiên Đông) đậu, đỗ ô-tô khiến người dân bức xúc.

Theo nội dung công văn, UBND quận Sơn Trà đã chỉ đạo Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, UBND phường Nại Hiên Đông xử lý. Qua buổi làm việc với Ban quản lý (BQL) chung cư Blue House cho thấy, chung cư không có bãi đỗ ô-tô cho các hộ dân tại đây, nên các chủ hộ chủ quan đậu ô-tô trên vỉa hè, vì nếu đậu ở lòng đường sẽ gây cản trở giao thông.

Trước đó, tháng 8-2017, BQL chung cư có thông báo cấm đậu, đỗ ô-tô trên vỉa hè và gửi đến các hộ dân. Trong thời gian trên, UBND phường Nại Hiên Đông đã xử phạt 5 trường hợp đậu, đỗ ô-tô trên đường Dương Lâm trái quy định. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một vài ô-tô đậu, đỗ trên vỉa hè. UBND quận tiếp tục chỉ đạo Cảnh sát giao thông quận phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận và phường Nại Hiên Đông tiếp tục xử lý dứt điểm.

Cũng theo công văn này, đối với trường hợp bãi tập kết hàng tại số 97 Yết Kiêu thường xuyên có cát trôi ra đường, dễ gây tai nạn cho các phương tiện giao thông và gây ô nhiễm môi trường (thông tin “Cát trôi ra đường” đăng trên Báo Đà Nẵng số ra ngày 28-9), ngày 2-10, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận đã kiểm tra, làm việc với ông Đào Phan Quang Nguyên, Phó phòng Hành chính Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng - đơn vị quản lý, vận hành kho hàng nói trên. Qua buổi làm việc, công ty nhận trách nhiệm và cho người quét dọn; đồng thời cam kết thường xuyên cử công nhân quét dọn thường xuyên, tránh tình trạng trên tái diễn. UBND quận Sơn Trà tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận, UBND phường Thọ Quang tiếp tục kiểm tra, theo dõi để kịp thời có biện pháp xử lý.

PHÒNG BẠN ĐỌC

;
.
.
.
.
.