"Rác" quảng cáo vẫn tràn lan

.

Sau khi có Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25-12-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về chương trình hành động thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, các ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương vào cuộc triển khai thực hiện rất tích cực, nổi bật là việc xử lý nạn rao vặt, quảng cáo làm bẩn phố phường; xây dựng các điểm rao vặt, quảng cáo miễn phí cùng những biện pháp xử lý hành chính...

Tuy nhiên, thời gian gần đây, công tác này không được chú trọng duy trì thường xuyên, khiến nạn rao vặt, quảng cáo bùng phát trở lại.

Trong những ngày đầu thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, các ngành chức năng, đoàn thể rầm rộ ra quân xử lý rao vặt, quảng cáo nên phố phường sạch đẹp. Nhưng thời gian gần đây, tình trạng “rác” quảng cáo bùng phát trở lại.
Trong những ngày đầu thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, các ngành chức năng, đoàn thể rầm rộ ra quân xử lý rao vặt, quảng cáo nên phố phường sạch đẹp. Nhưng thời gian gần đây, tình trạng “rác” quảng cáo bùng phát trở lại.

Bạ đâu dán đó

Dọc tuyến đường Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), tình trạng dán quảng cáo, rao vặt diễn ra rất nhiều. Hầu hết các cột điện, trạm biến áp, thân cây hai bên đường đều bị dán chi chít các mẩu quảng cáo trắng xóa, với nội dung bán đất, dạy kèm, cho vay, rút hầm cầu... Kèm theo đó là các số điện thoại di động để người dân liên hệ khi có nhu cầu.

Ông Nguyễn Thanh Đông (trú đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) bức xúc cho biết, không chỉ dán trên cột điện, trụ biến thế trên vỉa hè, có hôm người ta còn dán các mẩu quảng cáo rút hầm cầu, dạy kèm lên cổng nhà ông.

Gia đình ông phát hiện tháo gỡ được vài hôm thì các mẩu quảng cáo, rao vặt này xuất hiện trở lại. “Cách đây mấy năm, các cơ quan chức năng rầm rộ ra quân xử lý, tẩy xóa các mẩu quảng cáo, rao vặt trái phép, nên phố phường sạch đẹp. Nhưng thời gian gần đây, “rác” quảng cáo bùng phát trở lại, trông rất nhếch nhác, phản cảm”, ông Đông bức xúc.

Trên các tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc, Nam Trân, Tôn Đức Thắng, Phạm Như Xương... thuộc địa bàn quận Liên Chiểu, tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép có nội dung bán đất, dạy kèm, hỗ trợ cho vay cũng xuất hiện khá nhiều. Các mẩu quảng cáo được in trên nhiều chất liệu, từ giấy A4 đến decal, dán trên cột điện, thân cây...

Theo ông Đặng Công Chúng, Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Liên Chiểu, nhằm duy trì xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị theo tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND quận Liên Chiểu thường xuyên chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp các ngành chức năng, UBND các phường trên địa bàn tổ chức lực lượng xử lý, tẩy xóa các mẩu quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường. Tuy nhiên, hầu hết các đối tượng lén lút dán quảng cáo, rao vặt vào ban đêm nên khó phát hiện, xử lý kịp thời.

Không chỉ ở địa bàn các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, theo khảo sát của chúng tôi, ở địa bàn các quận Sơn Trà, Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, nạn quảng cáo, rao vặt trái phép cũng xuất hiện trên nhiều tuyến đường chính, lẫn các kiệt, hẻm.

Dọc các đường Trưng Nữ Vương, Núi Thành Tiểu La, Lê Thanh Nghị, Thăng Long... các mẩu quảng cáo “bán đất nền”, “cho vay tiêu dùng” dán chi chít trên các cột điện, trụ đèn đường, treo trên cây xanh..., trông rất xấu xí, phản cảm.

Xử lý mạnh tay

Ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Sơn Trà xác nhận, tình trạng dán quảng cáo, rao vặt trái phép ở một số tuyến đường là có thật. Thậm chí, có lần bờ tường của chính nhà ông cũng bị các đối tượng lén dán các mẩu quảng cáo.

Để ngăn chặn tình trạng này, UBND quận Sơn Trà đã chỉ đạo cơ quan chức năng, UBND các phường trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý; tổ chức lực lượng ra quân tẩy xóa các mẩu quảng cáo, rao vặt sai quy định; đồng thời thống kê số điện thoại trên các mẩu quảng cáo, rao vặt để kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị nhà mạng kiên quyết cắt liên lạc.

Theo bà Hoàng Thị Kim Loan, Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Thanh Khê, UBND quận đã có kế hoạch chỉ đạo, giao trách nhiệm các cơ quan chức năng, UBND các phường trên địa bàn tổ chức lực lượng ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao, nhằm chấn chỉnh tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép diễn ra trên địa bàn thành phố, trong thời gian đến, sở sẽ chỉ đạo Thanh tra tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp tốt hơn nữa đối với đội kiểm tra liên ngành các quận, huyện để kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Phạm Tấn Xử, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, tình trạng bùng phát quảng cáo, rao vặt đã xuất hiện nhiều trở lại trên địa bàn thành phố. Trước thực trạng này, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao, UBND các quận, huyện vào cuộc quyết liệt xử lý. Với những số điện thoại ghi trên tờ rơi, mẩu quảng cáo, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cắt liên lạc.

Tại quận Hải Châu, từ đầu năm 2018 đến nay, quận đã kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông cắt gần 30 số điện thoại trên các tờ quảng cáo, rao vặt sai quy định. 
 
Tuy nhiên, ông Đoàn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cũng thừa nhận, thời gian gần đây, công tác xử lý “chùng xuống”; tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép xuất hiện trở lại ở một số tuyến đường.
 
Để tiếp tục xử lý mạnh tay với vấn nạn này, UBND quận Hải Châu đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các phường nâng cao vai trò, trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt; thứ bảy hằng tuần, vận động cán bộ, công chức ra quân tẩy xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên đường phố, đồng thời thống kê số điện thoại để tiếp tục đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cắt liên lạc. 
Nghị định số 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 5-5-2017 quy định phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Phạt từ 5-10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo. 
 
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.
.