2 hộ bàn giao mặt bằng trước khi cơ quan chức năng cưỡng chế

.

ĐNO - Ngày 18-9, UBND quận Liên Chiểu tổ chức cưỡng chế đối với các hộ dân không chấp hành bàn giao mặt theo quy định trong dự án khu KTX sinh viên tập trung phía tây thành phố, gồm hộ ông Phạm Trưng và hộ ông Trần Đình Truật.

Tuy nhiên, trước giờ cưỡng chế, các hộ này đã đồng ý ký cam kết tự tháo dỡ và bàn giao mặt bằng. Vì vậy, cơ quan chức năng hỗ trợ tháo dỡ, di dời nhà cửa và các vật dụng của các hộ nói trên. Đối với hộ ông Nguyễn Thanh Lộc (hộ còn lại nằm trong dự án chưa bàn giao mặt bằng), dự kiến ngày 25-9 sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Được biết, dự án khu KTX sinh viên tập trung phía tây thành phố được công bố quy hoạch từ năm 2002 đến nay, có tổng diện tích 9,1ha gồm: 9 khối nhà 7 tầng, 3 khối 5 tầng và 2 khu trung tâm sinh viên 3 tầng với tổng cộng 912 phòng ở, đáp ứng chỗ ở cho 10.800 sinh viên. Về công tác giải tỏa, riêng vệt đường 33m (từ đường Nguyễn Lương Bằng đi vào lõi dự án) có 18 hồ sơ, đến nay còn 3 hồ sơ là các hộ nói trên.

TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.
.