Dự án đường Trần Hoành: Cưỡng chế những hộ không bàn giao mặt bằng

.

Qua hơn 8 tháng, đường Trần Hoành mới hoàn thành thảm nhựa 60m đầu tiên. Công tác thi công hiện ngừng lại do chưa bảo đảm mặt bằng.

Dự án Khu số 4 mở rộng Khu đô thị Nam cầu Tiên Sơn (khu vực đường Trần Hoành) được quy hoạch từ năm 2009. Năm 2010, thành phố bàn giao cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á (gọi tắt là Công ty Nam Việt Á) làm chủ đầu tư.

Theo đó, đơn vị này làm đường Trần Hoành, đoạn từ đường Lê Văn Hiến đến khu dân cư Nam Việt Á mới (thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) có chiều dài gần 1km.

Đường Trần Hoành mới thảm nhựa khoảng 60m - đoạn tiếp giáp đường Lê Văn Hiến.
Đường Trần Hoành mới thảm nhựa khoảng 60m - đoạn tiếp giáp đường Lê Văn Hiến.

Cuối năm 2017, công tác giải phóng mặt bằng đoạn giáp đường Lê Văn Hiến hoàn thành, UBND quận Ngũ Hành Sơn đề nghị chủ đầu tư thi công để tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Tuy nhiên, qua hơn 8 tháng, chủ đầu tư mới hoàn thành thảm nhựa 60m đầu tiên. Đến nay, công tác thi công tiếp tục ngừng lại với lý do chưa bảo đảm mặt bằng.

Theo nhiều người dân sống quanh khu phố chợ Khuê Mỹ, gần 4 năm từ khi có quyết định giải tỏa khu vực đường Trần Hoành và xây dựng chợ Khuê Mỹ, công tác kiểm kê đã hoàn tất nhưng việc bố trí đền bù đất cho hộ dân chậm trễ. Trên tuyến đường Trần Hoành, nhiều hộ dân đã di dời và nhận tiền đền bù.

“Đoạn đường chỉ dài gần 1km, không hiểu sao suốt mấy năm vẫn không thi công hoàn chỉnh. Tình trạng nắng bụi, mưa bùn diễn ra thường xuyên trên tuyến đường này. Khu đất đã giải tỏa hiện cỏ dại mọc um tùm, khu vực vào chợ thì đường đá gồ ghề. Chúng tôi mong chính quyền địa phương và chủ đầu tư sớm có giải pháp thi công dứt điểm”, ông Hưng, sống trên tuyến đường này bức xúc nói.

Ông Võ Công Bằng, Phó Giám đốc Công ty Nam Việt Á xác nhận việc thi công trì trệ do không có mặt bằng. “Nếu bảo đảm mặt bằng, công tác thi công, hoàn thiện dự án chỉ trong vòng 1 tháng. Khi nào bảo đảm mặt bằng, chúng tôi mới huy động để đơn vị thi công làm đường được, trong khi công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) do Chủ tịch UBND quận làm Chủ tịch Hội đồng GPMB”, ông Bằng nói.

Theo ông Lê Tấn Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ, phường thường xuyên vận động người dân bàn giao mặt bằng để đơn vị đầu tư sớm hoàn thành dự án, khớp nối quy hoạch trong khu vực. Đây là dự án thuộc nhóm gấp rút phải hoàn thành trước ngày 31-12-2018 nên chắc chắn trong năm nay sẽ giải tỏa hoàn thành, bàn giao cho nhà đầu tư”, ông Nghĩa nói.

Dự án đường Trần Hoành dài gần 1km, lòng đường rộng 15m, vỉa hè mỗi bên 5m, đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, bó vỉa…

Theo ông Mai Đình, Phó Chánh văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn, dự án đường Trần Hoành (dự án Khu số 4 mở rộng) có tổng cộng 57 hồ sơ (50 hồ sơ thu hồi đi hẳn và 7 hồ sơ thu hồi một phần).

Đến nay, 44 hồ sơ đã nhận tiền đền bù, ký biên bản bàn giao mặt bằng, còn lại 13 hồ sơ chưa bàn giao. Trong số 13 hồ sơ này, 3 hồ sơ đang chờ sự thống nhất chung của gia đình, 2 hồ sơ đã thống nhất kết quả giải quyết của Hội đồng GPMB.

Với 7 hồ sơ còn lại, Chủ tịch Hội đồng GPMB quận đã chủ trì họp tiếp dân, đối thoại nhưng vẫn chưa thống nhất. UBND quận Ngũ Hành Sơn đã có công văn chỉ đạo các phòng chức năng kiểm tra, tham mưu UBND quận ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định. Đối với hồ sơ nhà thờ tộc Huỳnh Văn, cơ bản thống nhất phương án đền bù, bố trí tái định cư do Hội đồng GPMB đề ra.

“Dự kiến trong tháng 9 này sẽ ban hành các quyết định cưỡng chế đối với các hồ sơ không chấp hành chủ trương di dời theo quy định. Trước ngày 31-12, sẽ xử lý dứt điểm các vướng mắc về đền bù, giải tỏa liên quan dự án”, ông Đình nói.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.
.