Quán nhậu chiếm lối đi

.

Một số hộ dân sinh sống ở kiệt 232 Nguyễn Công Trứ (thuộc tổ dân phố số 1 phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) bức xúc phản ánh tình trạng quán nhậu Phú lâu nay lấn chiếm toàn bộ lòng đường để kinh doanh gây cản trở giao thông.

Qua ghi nhận, vào các buổi tối, quán nhậu Phú trưng dụng toàn bộ con đường bê-tông rộng 3m dẫn vào kiệt 232/4 Nguyễn Công Trứ để bày bàn nhậu một bên, bên kia làm nơi để xe máy của khách, chỉ chừa lối đi chật hẹp ở giữa đường.

Do vỉa hè hai bên bị quán nhậu Bạn Hữu (đầu ngã ba đường Nguyễn Công Trứ - Phạm Tu) lấn chiếm nên người đi bộ phải đi xuống lòng đường.
Do vỉa hè hai bên bị quán nhậu Bạn Hữu (đầu ngã ba đường Nguyễn Công Trứ - Phạm Tu) lấn chiếm nên người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Tình trạng hàng quán lấn chiếm lòng đường trên địa bàn phường An Hải Đông còn xảy ra ở khu vực dọc nhà số 170 đến nhà số 180 Nguyễn Công Trứ, nhất là vào ban đêm. Các quán bún, mì, quán kinh doanh Internet trên đoạn đường này thường xuyên lấn chiếm toàn bộ vỉa hè làm nơi để xe máy cho khách.

Người đi bộ đều phải đi xuống lòng đường, dễ xảy ra tai nạn do lượng xe cộ qua đây khá đông đúc. Trên địa bàn phường Phước Mỹ, nhiều quán ăn uống, quán nhậu cũng lấn chiếm hết vỉa hè dành cho người đi bộ.

Đơn cử là khu vực quán nhậu Bạn Hữu (đầu ngã ba đường Nguyễn Công Trứ - Phạm Tu). Qua quan sát, vỉa hè phía bên quán bị lấn chiếm toàn bộ để bày bàn ghế. Trước cửa quán, nhiều ô-tô đậu, đỗ chiếm nửa đường, phía vỉa hè đối diện bên kia quán được trưng dụng làm nơi giữ xe máy nên người đi bộ cũng phải đi xuống lòng đường.

Ông Cao Hoàng Thắng, Chủ tịch UBND phường An Hải Đông xác nhận tình trạng người dân bức xúc về quán nhậu Phú và một số quán ăn, quán Internet trên địa bàn phường kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

“Trước mắt, chúng tôi đã mời các hộ liên quan phản ánh của người dân đến để tuyên truyền, nhắc nhở; yêu cầu cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại việc chấp hành, nếu vẫn vi phạm thì thu giữ tang vật và xử phạt nghiêm”, ông Thắng nói.

Đối với những trường hợp khác trên địa bàn phường, trong đó có quán Bạn Hữu, ông Phạm Minh Hùng, Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ xác nhận tình trạng quán này lấn chiếm vỉa hè và cho biết UBND phường đã mời chủ quán đến làm việc, nhắc nhở. Chủ quán đã cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh.

“Chúng tôi sẽ giám sát việc thực hiện này. Còn với những trường hợp ô-tô đậu, đỗ dưới lòng đường thì thực sự khó xử lý vì đường này không có biển cấm đậu”, ông Hùng nói.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, để bảo đảm mỹ quan đô thị và lập lại trật tự vỉa hè, UBND quận Sơn Trà chỉ đạo Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận, lãnh đạo UBND các phường thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm, không chiếm dụng vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh, nhất là vào ban đêm. Bà Tâm khẳng định, UBND quận Sơn Trà sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Bài và ảnh: YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.
.