Vấn đề bạn đọc quan tâm

Giảm ùn tắc giao thông trước cổng trường

.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và ngành GD&ĐT, vào đầu năm học 2018-2019, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trước cổng trường học trên địa bàn thành phố được bảo đảm. Tình trạng phụ huynh đậu, đỗ xe dưới lòng đường gây ùn tắc giao thông cục bộ thời điểm học sinh tan học giảm đáng kể.

Vịnh dừng xe trước Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ góp phần giảm ùn tắc giao thông trên đường Trần Phú.
Vịnh dừng xe trước Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ góp phần giảm ùn tắc giao thông trên đường Trần Phú.

Vịnh dừng xe phát huy hiệu quả

Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do phụ huynh dừng, đỗ xe trước cổng trường diễn ra thường xuyên những năm trước đây tại Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (quận Hải Châu). Năm học 2016-2017, sau khi vịnh dừng xe trước cổng trường được đưa vào sử dụng, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ giảm rõ rệt.

Chị Nguyễn Thị An Phương, phụ huynh có con học lớp 2 Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ cho biết, mỗi lần đi đón con, chị tranh thủ đến sớm đỗ xe máy ngay ngắn trong vịnh dừng xe, rất thuận tiện và an toàn. Nhiều phụ huynh khác cũng tranh thủ đậu xe vào vịnh, nên không còn cảnh đỗ xe lộn xộn dưới lòng đường Trần Phú như trước.

Thời gian qua, các vịnh dừng xe trước Trường THPT Phan Châu Trinh, Trường THCS Nguyễn Huệ, Trường tiểu học Lý Công Uẩn…  được xây dựng. Cùng với đó, các trường mở thêm cổng phụ, bố trí giờ về chênh lệch từng khối lớp, nên không xảy ra cảnh học sinh ùn ùn ra về gây ùn tắc giao thông.

Theo bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hải Châu, để giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông giờ tan trường, ngay trước năm học mới, các trường trên địa bàn quận Hải Châu đã đồng loạt triển khai cải tạo, xây dựng địa điểm, khu vực đỗ, đậu xe cho phụ huynh khi đưa đón con.

Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT yêu cầu ban giám hiệu các trường tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ đối với học sinh, phụ huynh, góp phần xây dựng “Cổng trường ATGT”, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cổng trường.

Cũng theo bà Thúy Hà, việc thực hiện thí điểm vịnh dừng xe đầu tiên tại Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ đã mang lại hiệu quả trong việc bảo đảm ATGT. Vì thế, Phòng GD&ĐT quận sẽ tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát, nhân rộng mô hình này.

Bảo đảm an toàn cho học sinh

Trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu) là một trong những trường nằm ở khu vực nội thành, lượng xe lưu thông hằng ngày đông đúc, vì vậy, nguy cơ xảy ra ùn tắc, tai nạn đối với học sinh rất dễ xảy ra.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, nhà trường đặt biển thông báo yêu cầu phụ huynh không đậu, đỗ xe trước cổng trường; đứng cách xa cổng trường khi đón con; đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên nhắc nhở phụ huynh không đậu, đỗ xe ngay trước cổng trường. Thầy Nguyễn Tiến Khải, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương cho biết, thời gian qua, nhà trường đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm ATGT cho học sinh, giáo viên.

Theo ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng phòng Công tác chính trị - Tư tưởng, Sở GD&ĐT, đầu năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn xây dựng chương trình thực hiện với chủ đề “ATGT cho trẻ em” với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”.

Thực hiện “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9”; các trường đã đẩy mạnh phổ biến kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về trật tự ATGT giữa nhà trường, gia đình và học sinh; phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ cao điểm; bố trí việc dừng, đỗ xe của phụ huynh và hướng dẫn phân luồng trước cổng trường không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.
.