Đường mới thảm nhựa đã đọng nước mưa

.

Người dân phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn phản ánh: đường Đỗ Bá, đoạn qua khu dân cư K38 (từ ngã tư Đỗ Bá – Lê Quang Đạo đến giáp kiệt 116 Nguyễn Văn Thoại, thuộc tổ 74, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) chỉ dài hơn 200m, vừa mới được thảm nhựa đã xuất hiện tình trạng hàng loạt nắp hố ga kỹ thuật trồi lên khỏi mặt đường và chỉ qua một vài trận mưa lớn đã đọng nước.

Trước vấn đề này, chiều 14-10, ông Võ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng cho biết do ngày tiến hành thảm nhựa, phải làm đến 18 giờ, trong khi đoạn đường này chưa có điện chiếu sáng nên không kiểm tra hết được. BQL dự án đã yêu cầu đơn vị thi công xác định các vị trí thấp, bị đọng nước và xử lý bằng cách tạt nhựa, bù phụ nhựa lại các chỗ đó. Ngoài ra, nguyên nhân xuất hiện các vị trí đọng nước ở hai bên đầu đường Đỗ Bá giáp với đường Lê Quang Đạo còn là do thiết kế bị sót, thiếu hố thu nước tại các góc cua này. Sắp đến, BQL sẽ yêu cầu đơn vị thi công có giải pháp xử lý triệt để những vấn đề trên

PHƯƠNG UYÊN

;
.
.
.
.
.
.