Lấn làn, vượt ẩu trên đường tránh Nam Hải Vân

.

Mặc dù trên toàn tuyến đường tránh Nam Hải Vân đều có quy định và biển báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau nhưng khi vắng bóng lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), tình trạng này xảy ra khá phổ biến, gây mất an toàn giao thông (ATGT).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp xử lý vi phạm hành chính với lỗi “vượt trong các trường hợp cấm vượt”, quy định tại điểm b, khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp xử lý vi phạm hành chính với lỗi “vượt trong các trường hợp cấm vượt”, quy định tại điểm b, khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016.

Đoạn đường tránh dẫn vào hầm Hải Vân có điểm bắt đầu từ trạm trung chuyển đến cửa hầm Hải Vân dài hơn 3km, thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu). Trên toàn tuyến này có 7 cây cầu, được đánh số thứ tự 1-7 theo hướng từ bắc vào nam.

Hai bên đường có nhiều biển báo giao thông khác nhau như: cấm quay đầu, cấm vượt, biển chỉ dẫn hạn chế tốc độ 40-70km/giờ. Nhiều nhất và dễ nhận thấy nhất là biển báo cấm vượt.

Chi tiết báo hiệu: “Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định; được phép vượt mô-tô 2 bánh, xe gắn máy”. Tuy nhiên, đoạn đường này cấm xe máy hoàn toàn nên chỉ dành cho các loại ô-tô lưu thông.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, trưa 14-11, dọc chiều lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân theo hướng nam - bắc, chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút có tới 6 trường hợp phương tiện tham gia giao thông vi phạm lỗi “cấm vượt”.

Cụ thể, lúc 11 giờ 45, xe chúng tôi đang lưu thông trên đường tránh này theo hướng từ nam ra bắc, đến cầu số 5 thì ô-tô loại 4 chỗ BKS 77H-90xx chạy lên ngang rồi vượt. Sau đó, lần lượt 1-2 phút, các xe lưu thông phía sau tìm cách lấn làn vượt lên trước gồm: xe khách loại 16 chỗ ngồi BKS 92B-009xx; sau đó là xe đầu kéo BKS 75C… kéo theo rơ-moóc 75R-004xx; xe tải chở hàng đông lạnh BKS 43C-170xx; tiếp tục là xe tải chở hàng đông lạnh BKS 78C-076xx vượt qua, đi song song với xe container phía trước.

Ở chiều ngược lại theo hướng từ bắc vào nam sau đó, tại vị trí ngay đầu cầu số 2, chúng tôi ghi nhận thêm một trường hợp ô-tô tải lấn làn, thậm chí liều lĩnh vượt lên xe tải khác đang lưu thông cùng chiều, trong khi ngược chiều phía bên kia là một xe container vừa lao tới.  

Trưa 15-11, cùng đi với tổ kiểm tra thực tế của Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT - Công an thành phố Đà Nẵng) tuần tra, xử lý hành vi vi phạm tại đường tránh Nam Hải Vân, chúng tôi ghi nhận xe chở khách loại 40 chỗ BKS 18B-012.14 chạy tuyến Nam Định - TP. Hồ Chí Minh luồn lách và liều lĩnh lấn làn vạch cấm để vượt liên tiếp 3 ô-tô khác đang đi cùng chiều theo hướng từ nam ra bắc, đoạn qua cầu số 3. Khi bị dừng xe, tài xế xe khách tên Đặng Văn Long (40 tuổi, quê huyện Giao Thủy, Nam Định) giải thích do “không để ý biển cấm và đang vội nên thiếu quan sát” (!?).

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp, tài xế nói trên bị lập biên bản với hành vi “vượt trong các trường hợp cấm vượt”, quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 5 của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

“Qua ghi nhận thực tế, hành vi chạy lấn làn và vượt ẩu xảy ra trên đoạn đường tránh Nam Hải Vân khá phổ biến. Đây là hành vi rất nguy hiểm. Hơn 3 tháng qua, đoạn đường tránh này đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông do phương tiện chạy ẩu, lấn làn; hầu hết các vụ đều chỉ gây hư hỏng về phương tiện, không thiệt hại về người”, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng nói.

Xe chở khách lấn làn vạch cấm để vượt ô-tô khác đang đi cùng chiều theo hướng từ nam ra bắc, đoạn qua cầu số 3 (ảnh chụp trưa 15-11).
Xe chở khách lấn làn vạch cấm để vượt ô-tô khác đang đi cùng chiều theo hướng từ nam ra bắc, đoạn qua cầu số 3 (ảnh chụp trưa 15-11).

Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng cho biết thêm, để bảo đảm ATGT trên địa bàn phụ trách, trong đó có tuyến đường dẫn Nam Hải Vân, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp thường xuyên xây dựng và triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát công khai để xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Cụ thể, trạm thường xuyên chia 4 ca trực từ 6 giờ sáng hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau; tổ chức tuần tra lưu động, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, trong đó có tuyến đường dẫn Nam Hải Vân; các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng…; xử lý tất cả hành vi vi phạm trật tự ATGT, tập trung các lỗi trực quan như: vượt đèn đỏ, lưu thông ngược chiều, sử dụng điện thoại di động, đi sai phần đường và làn đường, chở hàng cồng kềnh, xe tải ben cơi nới, chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ…

Đồng thời, trong thời gian đóng cửa hầm (từ 13 giờ 15 đến 13 giờ 45 cùng ngày), Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp tổ chức lực lượng trực phân luồng bảo đảm ATGT phục vụ nổ mìn thi công hầm đường bộ Hải Vân (mới).

Ngoài ra, các ca trực của trạm còn phối hợp với Trung tâm Quản lý hầm đường bộ Hải Vân thông qua hình ảnh camera giám sát trong hầm để xử lý vi phạm trật tự ATGT đối với các phương tiện ra vào hầm vi phạm; phối hợp với tổ camera xử lý “nóng” qua hình ảnh các trường hợp xe khách vi phạm trước khu vực cổng bến xe, trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, xe khách trá hình…

Cũng theo Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, vừa qua, Cục CSGT (Bộ Công an) kiểm tra thực tế đoạn đường tránh Nam Hải Vân để khảo sát địa điểm chuẩn bị lắp đặt hệ thống camera giám sát. “Hệ thống camera hoạt động sẽ tạo thuận lợi hơn cho lực lượng làm nhiệm vụ và chúng tôi sẽ có thêm kênh thông tin, hình ảnh để xử phạt “nguội” đối với các trường hợp vi phạm hành vi lấn làn, qua đó góp phần bảo đảm tình hình trật tự ATGT trên tuyến đường này”, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng cho hay.

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.
.
.