Đầu tư hơn 27 tỷ đồng thi công hoàn chỉnh đường Nguyễn Như Hạnh

.

Đường Nguyễn Như Hạnh thuộc phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), đoạn từ đường sắt Bắc - Nam tới kênh Phú Lộc xuống cấp đã lâu, ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông; các hộ dân sống dọc hai bên đường chịu cảnh ô nhiễm do mưa bùn, nắng bụi.

Đường Nguyễn Như Hạnh, đoạn từ đường Hoàng Thị Loan đến cuối đường giáp kênh Phú Lộc xuống cấp nhiều năm nay.
Đường Nguyễn Như Hạnh, đoạn từ đường Hoàng Thị Loan đến cuối đường giáp kênh Phú Lộc xuống cấp nhiều năm nay.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan (trú 143 Nguyễn Như Hạnh) cho biết, đường nói trên xuống cấp từ lâu. Tình trạng ổ voi, ổ gà giữa lòng đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông. “Không ít người chạy xe bị va quẹt, té ngã do sụp ổ voi, ổ gà. Trời nắng, bụi bay mù mịt, nhà sát đường luôn phải đóng kín cửa. Mưa thì bùn lầy, “ao mọc” giữa đường”, bà Loan nói. Trước thông tin sắp khởi công thi công đường, bà Loan và nhiều hộ dân sống dọc tuyến đường rất phấn khởi.

Công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh đã thi công hoàn chỉnh đoạn từ đầu đường đến Trục I Tây Bắc (đường Hoàng Thị Loan) bao gồm nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, cấp điện, cấp nước và cây xanh với chiều dài 359m (giai đoạn 1). Đoạn từ đường Hoàng Thị Loan đến kênh Phú Lộc có chiều dài 439m hiện bị xuống cấp, không có hệ thống thoát nước, mặt đường lớn nhỏ khác nhau nhiều đoạn.

Ngày 13-2-2018, Chủ tịch UBD thành phố ký Quyết định số 813/QĐ-UBND phê duyệt dự án điều chỉnh công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh. Theo đó, bổ sung đoạn tuyến từ Trục I Tây Bắc đến kênh Phú Lộc theo chủ trương của UBND thành phố, tổng chiều dài 439m; cấp hạng và kết cấu công trình tương tự đoạn 1 (đã thi công hoàn thành), xây dựng hệ thống thoát nước, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật toàn tuyến. Dự án thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ 50% giá đất. Tổng kinh phí sau điều chỉnh trên 37 tỷ đồng (kinh phí thực hiện giai đoạn 1 là 9,936 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 27,350 tỷ đồng). Ngày 18-10-2018, UBND thành phố phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục giao thông và thoát nước theo Quyết định số 4404/QĐ-UBND.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn - đơn vị điều hành dự án cho biết đang chọn nhà thầu xây lắp để thi công hệ thống mặt đường, thoát nước, vỉa hè, cấp điện, cấp nước. Tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng nên công tác thi công chưa thể thực hiện.

Theo đại diện UBND phường Hòa Minh, dự án cải tạo đường Nguyễn Như Hạnh (giai đoạn 2) có 105 hồ sơ đền bù, giải tỏa với tổng diện tích đất thu hồi trên 9.000m2. Công tác xét pháp lý đã hoàn chỉnh, đang chờ ráp giá để thực hiện giải phóng mặt bằng. Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu thông tin, các thủ tục hồ sơ đang được hoàn thiện để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho Ban điều hành dự án.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.