• Mổ cấp cứu nhưng không có khả năng trả viện phí
    Chị Nguyễn Thị Thùy Nhung (SN 1977, ngụ thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), đang được điều trị tại khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng, phải mổ cấp cứu ngay khi nhập viện vào ngày 3-11 vì bị phình bóc tách động mạch chủ type A.
    .
    .
  • Những hạt gạo nghĩa tình
    Ra đời và vận hành để giúp đỡ những người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19, các máy "ATM gạo" là sáng kiến được đánh giá cao vì không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều người vượt qua khó khăn mà còn thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cộng đồng.
    .
    .
  • Trao 200 suất quà đến người dân trong khu cách ly
    ĐNO - Sáng 14-8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hải Châu tổ chức trao 200 suất quà cho những hộ dân khó khăn trong khu phong tỏa, cách ly y tế, công nhân, sinh viên ngoại tỉnh gặp khó khăn do dịch bệnh.
    .
    .
  • Trao 22 suất học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
    ĐNO - Sáng 12-6, CLB Nụ cười Xanh Đà Nẵng phối hợp quận Đoàn Liên Chiểu và Báo Đà Nẵng trao tặng 22 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em học sinh trên địa bàn quận Liên Chiểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là số tiền do các thành viên trong CLB Nụ cười Xanh Đà Nẵng đóng góp.
    .
    .
  • Báo Đà Nẵng tiếp nhận thêm 4,5 tấn gạo cho chương trình "Hạt gạo tình thương"
    ĐNO - Ngày 29-4, đại diện Báo Đà Nẵng tiếp nhận 1,5 tấn gạo (trị giá 18 triệu đồng) từ đại diện Công đoàn, Ban Nữ công - Học viện Chính trị khu vực 3 trao tặng nhằm hưởng ứng chương trình "Hạt gạo tình thương". Đến thời điểm này, Báo Đà Nẵng đã tiếp nhận 9,9 tấn gạo (tương đương 119 triệu đồng) từ nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ. Trong đó, đợt 1 là 5,5 tấn gạo; đợt 2 là 4,5 tấn gạo.
    .
    .
  • Tặng 20 suất quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn
    ĐNO - Ngày 29-4, đại diện Báo Đà Nẵng và đạo diễn Lê Trí trao tặng 8 suất quà gồm gạo và thực phẩm cho những người nghèo, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
    .
    .
  • Báo Đà Nẵng kết nối tấm lòng vì 'ATM gạo'
    Từ ngày 16-4, Báo Đà Nẵng đón tiếp nhiều bạn đọc đến ủng hộ chương trình "Hạt gạo tình thương" - "ATM gạo" hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.
    .
    .
  • Tiếp nhận 5,3 tấn gạo ủng hộ "ATM gạo" tại Đà Nẵng
    Chiều 19-4, đại diện Báo Đà Nẵng tiếp nhận 12 triệu đồng từ Tổng đại lý Bảo Việt Nhân thọ Đà Nẵng và Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Ân Điển trao tặng nhằm chung tay hưởng ứng chương trình "Hạt gạo tình thương" - "ATM gạo" tại Đà Nẵng, nâng tổng số tiền tiếp nhận đến thời điểm này lên 63.600.000 đồng, tương đương 5,3 tấn gạo.
    .
    .
  • Gần 170 triệu đồng hỗ trợ nhân viên y tế tham gia phòng, chống Covid-19
    ĐNO - Ngày 18-3, Ban Điều hành Chương trình "Ly cà-phê yêu thương" thuộc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu đang tham gia phòng, chống Covid-19. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Đội ngũ y tế khỏe - Chúng ta khỏe" do Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phát động.
    .
    .
  • Hỗ trợ đột xuất gia đình cô giáo trẻ qua đời để lại con nhỏ chưa đầy 6 tháng tuổi
    Ngày 23-2, ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng trao số tiền 5 triệu đồng của quỹ Chương trình Ly cà phê yêu thương...
    .
    .
  • Cha bị đột quỵ, mẹ mất sức, con trai phải nghỉ học
    Gia đình ông Hồ Văn Dũng (54 tuổi, trú K814/H83 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi ông thường xuyên đau ốm, lại bị đột quỵ đúng vào ngày 30 Tết (ngày 24-1-2020).
    .
    .
  • Chương trình "Ly cà-phê yêu thương" trao 43 triệu đồng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn
    Sáng 17-1, đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND - UBND thành phố Đà Nẵng cùng đại diện chương trình "Ly cà-phê yêu thương (thuộc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng) trao 20 suất quà Tết...
    .
    .
  • Trao 45 triệu đồng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn
    Sáng 27-12, Ban điều hành chương trình "Ly cà-phê yêu thương" cùng Văn phòng miền Trung - Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã đến thăm, tặng suất quà 5 triệu đồng cho cháu Trần Bảo Phúc Khang sinh năm 2017...
    .
    .
  • Chương trình "Ly cà phê yêu thương": Trao 45 triệu đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn
    Sáng 29-11, đại diện chương trình "Ly cà-phê yêu thương" thuộc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng và Sở GD-ĐT đến thăm, tặng 5 triệu đồng cho em Lê Đặng Hoàng Huy, học sinh lớp 9/2, Trường THCS Tây Sơn (quận Hải Châu).
    .
    .
  • Trao 32,5 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thuận
    Sáng 25-11, nhà báo Nguyễn Đức Nam, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Đà Nẵng trao 27,5 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ anh Nguyễn Hồng Quân, chồng chị Nguyễn Thị Thuận (ở thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).
    .
    .
  • Rơi nước mắt trước cảnh mẹ, con cùng nguy kịch
    Trong lúc chị Nguyễn Thị Thuận (thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang thập tử nhất sinh, từng giây từng phút gắng gượng tìm lại sự sống thì thai nhi vừa đủ 25 tuần 5 ngày tuổi trong bụng mẹ cũng đã được bác sĩ "chỉ định chào đời"
    .
    .
  • Chương trình 'Ly cà-phê yêu thương' tháng 11 tiếp nhận ủng hộ gần 60 triệu đồng
    ĐNO - Chương trình "Ly cà-phê yêu thương" số tháng 11 do Hội Nhà báo thành phố phối hợp Sở Du lịch tổ chức sáng 2-11 đã nhận được số tiền ủng hộ gần 60 triệu đồng.
    .
    .
  • Trao hơn 50 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo
    Ngày 26-10, đại diện Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban điều hành chương trình "Ly cà-phê yêu thương" đến khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng trao 2 suất quà
    .
    .
  • "Ly cà-phê yêu thương" tròn 1 năm hoạt động: Tiếp nhận 765 triệu đồng, hỗ trợ hơn 124 trường hợp
    Ngày 5-10, tại Coffee New Hawaii (15 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu), Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình "Ly cà-phê yêu thương" lần thứ 12 và kỷ niệm 1 năm hoạt động chương trình.
    .
    .
  • Nơi lan tỏa yêu thương, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh
    ĐNO - Sáng 5-10, tại Coffee New Hawaii (15 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu), Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình "Ly cà-phê yêu thương" lần thứ 12 và kỷ niệm 1 năm hoạt động chương trình.
    .
    .
  • Cháu bé 3 tuổi viêm tụy mạn tính
    Cháu Lê Đắc Nhân (SN 2016) từ khi lọt lòng mẹ đã mắc căn bệnh bẩm sinh: tắc tá tràng kèm ruột xoay bất toàn, một dị dạng về đường tiêu hóa khiến cháu không thể tận hưởng những giọt sữa ngọt ngào của mẹ.
    .
    .
  • Trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh vượt khó huyện Tây Giang
    Sáng 25-9, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng và Ban điều hành chương trình "Ly cà-phê yêu thương" tổ chức chương trình trao học bổng "Tiếp sức đến trường", năm học 2019-2020, cho học sinh khó khăn vùng cao huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.
    .
    .
  • Hơn 78 triệu đồng ủng hộ chương trình 'Ly cà phê yêu thương' số tháng 9
    ĐNO - Sáng 7-9, Hội Nhà báo thành phố phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tổ chức chương trình Ly cà-phê yêu thương lần thứ 11. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tham dự và ủng hộ chương trình.
    .
    .
  • Trao 40 học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh nghèo
    Sáng 27-8, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp với VNPT Đà Nẵng trao 40 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" năm học 2019-2020, mỗi suất học bổng có trị giá 1 triệu đồng cho 40 em học sinh nghèo của Trường THPT Hiệp Đức (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam).
    .
    .
  • Chương trình 'Ly cà-phê yêu thương' hỗ trợ 8 trường hợp trong tháng 7
    Chiều 26-7, đại diện Ban điều hành chương trình "Ly cà-phê yêu thương" của Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung đến thăm, tặng quà hai trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nâng số trường hợp hỗ trợ trong tháng 7 lên 8 người với tổng số tiền 37 triệu đồng.
    .
    .
  • Chương trình Ly cà phê yêu thương trao quà cho cháu bé bị lao phổi
    Chiều 24-7, đại diện Ban chấp hành Hội nhà báo thành phố Đà Nẵng và Ban Điều hành Chương trình Ly cà phê yêu thương đã đến thăm, trao số tiền 5 triệu đồng vận động từ Chương trình cho em Hôih Đen Móc (SN 2001, thôn Kà Đé, thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) bị bệnh lao phổi đang điều trị tại Bệnh viện Lao - Phổi Đà Nẵng.
    .
    .
  • "Ly cà-phê yêu thương" hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn
    Chiều 17-7, ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và nhà báo Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Đà Nẵng cùng đại diện Ban điều hành chương trình "Ly cà-phê yêu thương" đến thăm, trao hỗ trợ một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo trên địa bàn thành phố, trong đó trao hỗ trợ em Đoàn Văn Thịnh (SN 2002, học sinh Trường THPT Ông Ích Khiêm), một học trò nghèo bị dị dạng mạch máu não đang trong quá trình điều trị 5 triệu đồng.
    .
    .
  • Hơn 100 triệu đồng ủng hộ chương trình Ly cà-phê yêu thương lần thứ 9
    Sáng 6-7, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Trung tổ chức chương trình Ly cà- phê yêu thương lần thứ 9 tại địa chỉ 15 Trần Quý Cáp (quận Hải Châu); qua đó thu được hơn 100 triệu đồng, nâng tổng số tiền ủng hộ qua 9 lần tổ chức lên 564 triệu đồng.
    .
    .
  • Cậu học trò nghèo lâm trọng bệnh
    Cậu học trò Đoàn Văn Thịnh (SN 2002, trú thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) từ nhỏ ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, dù hoàn cảnh rất khó khăn: không có cha, mẹ của em phải mưu sinh chạy ăn từng bữa.
    .
    .
  • Chương trình "Ly cà-phê yêu thương": Hỗ trợ nhà báo có hoàn cảnh khó khăn
    Chiều 7-6, đại diện chương trình "Ly cà-phê yêu thương", lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông thành phố và đại diện Chi hội Văn phòng 3 Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà 5 triệu đồng và hỗ trợ thường xuyên với mức 1 triệu đồng/tháng (kể từ tháng 6-2019) ...
    .
    .
  • "Ly cà-phê yêu thương" tiếp nhận hơn 400 triệu đồng sau 8 lần tổ chức
    Sáng 1-6, tại Coffee New Hawaii (15 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu), Hội Nhà báo thành phố tổ chức chương trình "Ly cà-phê yêu thương" lần thứ 8 với chủ đề "Nhà báo và những người bạn" nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6.
    .
    .
  • "Ly cà-phê yêu thương" trao 24 triệu đồng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn
    ĐNO -Chiều 30-5, đại diện Ban điều hành chương trình "Ly cà-phê yêu thương", Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đến thăm, tặng 5 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Thu (SN 1974, trú tổ 47, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).
    .
    .
  • Trao hơn 21 triệu đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn
    Chiều 8-5, nhà báo Nguyễn Đức Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng đến bệnh viện trao tiền hỗ trợ 2 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc quyên góp, ủng hộ thời gian qua.
    .
    .
  • Chương trình Ly cà-phê yêu thương tiếp nhận gần 140 triệu đồng
    Sáng 5-5, tại Coffee New Hawaii (15 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu), Hội Nhà báo thành phố phối hợp với Văn phòng Thành ủy tổ chức chương trình "Ly cà-phê yêu thương" lần thứ 7, qua đó tiếp nhận 140 triệu đồng ủng hộ.
    .
    .
  • Trao 25 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo, người đặc biệt khó khăn
    Đồng hành với học sinh nghèo hiếu học, cuối tháng 4 vừa qua, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trao 2 suất học bổng cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hòa Vang, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. Số tiền này được trích từ quỹ chương trình Ly cà-phê yêu thương của Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.
    .
    .
.
.
.
.
.