.

Ủng hộ bà cụ bán vé số gặp nạn

ĐNĐT - Báo Đà Nẵng số ra ngày 13-10 đăng bài viết phản ánh hoàn cảnh của bà cụ Trần Thị Anh, gần 80 tuổi bị xe tông gãy chân trong khi đang đi bán vé số, nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người bạn già cùng nghề là bà Nguyễn Thị Quế.

Sau khi báo đưa tin, nhiều bạn đọc gần xa đã gửi tiền ủng hộ cho bà thông qua Báo Đà Nẵng. Cụ thể: Hai bạn đọc (ẩn danh): 400.000 đồng; một phóng viên Báo Đà Nẵng: 500.000 đồng; bạn Hồ Thảo Chuyên (42-Trần Phú): 200.000 đồng; Nguyễn Quang Long (42 Trần Phú): 100.000 đồng; ông Lê Thu (Việt kiều Mỹ): 446.000 đồng; Nguyễn Thị Thu Trang (K526/30 Trưng Nữ Vương): 100.000 đồng. Riêng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ đã đến tận nơi trọ và tặng bà 5.000.000 đồng.

Đại diện Phòng Bạn đọc, Báo Đà Nẵng đã đến nơi bà Trần Thị Anh đang ở trọ (K250/28 Nguyễn Công Trứ) để trao cho bà số tiền 1.746.000 đồng. Bà Quế chia sẻ, kể từ ngày lên báo, nhiều nhà hảo tâm (Ngân hàng Đông Á, Hội Thiện Hữu và những nhiều bạn đọc ẩn danh) đã tìm đến tận nơi hai bà ở trọ, người biếu tiền bạc, vật dụng, người biếu lương thực, thực phẩm. Hai bà xúc động kể về những món mì tôm, gạo, sữa, thuốc, bỉm, thậm chí cả những nải chuối, trái bí, cân thịt mà bạn đọc báo mang đến tặng.

Thông qua Báo Đà Nẵng, bà Anh và bà Quế gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ hai bà qua cơn khốn khó này. Hiện tại, bà Trần Thị Anh vẫn còn đang bó bột, chưa ngồi dậy được, rất mong tiếp tục được nhận sự hỗ trợ quý báu của bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Quế, điện thoại: 0121.465.2879; hoặc Phòng Bạn đọc – Báo Đà Nẵng, 42 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0511.3812341 hoặc đường dây nóng: 0905.832.222

KHANG NINH

;
.
.
.
.
.