.

Báo động về học sinh, sinh viên phạm pháp

.

Tình hình học sinh, sinh viên (HSSV) vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng những năm gần đây diễn biến phức tạp.

Những con số nhức nhối

Một sinh viên phạm tội bị Công an quận Liên Chiểu bắt giữ.
Một sinh viên phạm tội bị Công an quận Liên Chiểu bắt giữ.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, tính từ năm 2009 đến đầu năm 2012, trên địa bàn thành phố xảy ra 950 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến 979 đối tượng là HSSV. Trong đó, Công an các đơn vị ra quyết định khởi tố 107 vụ, 127 HSSV vi phạm; xử phạt hành chính 852 vụ, 852 HSSV vi phạm. Điều đáng báo động là tính chất manh động, nguy hiểm của các vụ không ngừng tăng. Điển hình, khoảng 21 giờ ngày 6-11-2011, tại số nhà 57 Trần Hữu Trang (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Văn Quang (SN 1989, SV Trường ĐH Đông Á); Nguyễn Văn Sáng (SN 1991) và Nguyễn Văn Quý (SN 1991, đều là SV Trường ĐH Duy Tân) do mâu thuẫn cá nhân nên dùng dao đâm Hoàng Xuân Tâm (SN 1992, quê Quảng Bình, là SV của một trường ĐH trên địa bàn thành phố) bị thương nặng. Đây là một trong rất nhiều trường hợp vi phạm pháp luật của HSSV thời gian gần đây.

Phối hợp giữa nhà trường và Công an

Thạc sĩ Trần Đình Mai, Trưởng Ban công tác HSSV - ĐH Đà Nẵng cho rằng, khi chuyển sang đào tạo theo tín chỉ, sự quản lý của giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp, BCH chi đoàn đối với SV gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, khi vào ĐH, CĐ, SV ít có sự quản lý, giám sát từ phía gia đình nên dễ dàng bỏ giờ học, chơi game, vi phạm các nội quy, sống hưởng thụ, đua đòi dẫn đến phạm tội. Theo Thượng tá Lâm Quang Tống, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu, sự nở rộ của các dịch vụ như karaoke, Internet, cầm đồ tiềm ẩn không ít tiêu cực. Thời gian qua, nhiều SV lưu trú trên địa bàn quận Liên Chiểu tham gia nhậu nhẹt, cá độ bóng đá, lô đề, cờ bạc, nghiện game..., dẫn đến đánh nhau, trộm cắp. Có 8 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến SV bị Công an quận bắt giữ trong năm 2011, trong đó có một vụ cướp giật, một vụ sử dụng ma túy. Còn theo Đại tá Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố, quá trình phối hợp giữa nhà trường và Công an các địa phương chưa thường xuyên, chặt chẽ. Công tác giáo dục pháp luật, tư tưởng cho SV ở một số trường chưa thật sự đổi mới, còn nặng về hình thức, chưa thuyết phục và việc tạo ra sân chơi lành mạnh cho HSSV còn quá thiếu...

Vì vậy, để bảo đảm tình hình an ninh trật tự nói chung và an toàn trong các trường ĐH, CĐ nói riêng, Đại tá Lê Thanh Hải cho rằng, các trường cần xem trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự là công việc chung của nhà trường và cơ quan bảo vệ pháp luật, thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan Công an các cấp để kiểm tra, kiểm soát HSSV của trường mình... Cần chú trọng công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhà trường, khu dân cư, nơi có sinh viên lưu trú. Phải đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào tiềm thức của mỗi người để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và thấy được quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, nhà trường cần sớm tìm giải pháp khắc phục những tồn tại về phương pháp giáo dục và quản lý HSSV; củng cố kiện toàn tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm lôi cuốn HSSV, tạo sân chơi lành mạnh, tránh tình trạng “nhàn cư vi bất thiện”...  

Bài và ảnh: HÀ MINH
 

;
.
.
.
.
.