.

Giết người vì ghen tuông, hai đối tượng lĩnh án chung thân

.

(ĐNĐT) - Ngày 15-5, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Phạm Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1993, trú huyện H.Lăk, tỉnh Đắc Lắc); Phan Văn Sử (sinh năm 1989, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) mức án chung thân; Nguyễn Bá Tuấn (sinh năm 1987, trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 9 năm tù giam về hành vi “Giết người”. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 110 triệu đồng.

Các đối tượng Tuấn, Sử và Tuyền (từ phải qua) tại tòa án.
Các đối tượng Tuấn, Sử và Tuyền (từ phải qua) tại tòa án.

Theo cáo trạng, Tuyền và Hồ Thị Lý (cùng quê Đắc Lắc) là bạn thân của nhau và cả hai cùng yêu Sử, từ đó phát sinh mâu thuẫn ghen tuông yêu đương giữa Lý, Tuyền và Sử.

Sau đó, Tuyền đã xúi giục Sử tìm cách giết hai chị em Hồ Thị Lý và Hồ Văn Trung. Sáng 5-10-2011, Sử đến Trường THPT Nguyễn Du (tỉnh Đắc Lắc) tìm Trung và có ý định giết Trung, nhưng may mắn nên Trung nhanh chóng hô hoáng và thoát thân.

Đến ngày 8-10-2011, Lý về Đà Nẵng để học tập thì Tuyền và Sử cùng xuống theo. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Tuyền, Sử nhờ Nguyễn Bá Tuấn (bạn quen biết từ trước đang làm công nhân tại Đà Nẵng) chở đi tìm Lý.

Khi phát hiện Lý cùng hai người bạn đang đi trên đường Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng), Tuấn dừng xe, còn Sử đã nhảy xuống dùng dao đâm nhiều nhát vào người Lý, khiến nạn nhân chết ngay sau đó.

Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn khỏi Đà Nẵng, song bị truy tìm ráo riết nên chúng đã đến cơ quan công an đầu thú ít ngày sau đó.

Tin và ảnh: Yên Giang

;
.
.
.
.
.