.

Phòng chống cướp - giật ở Đà Nẵng

.

Thời gian gần đây, tại các thành phố lớn trong cả nước xảy ra hàng loạt vụ cướp giật gây chấn động dư luận. Bọn cướp sẵn sàng chém chết chủ tiệm vàng giữa ban ngày, chém chết nạn nhân và gây thương tích cho Công an khi bị truy đuổi, sẵn sàng truy sát đến cùng để chiếm đoạt tài sản...

Trái với bức tranh xám màu ấy, Đà Nẵng vẫn đang kiểm soát tốt tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an thành phố, trao giấy khen cho Đội CSHS Công an quận Hải Châu về thành tích phá nhanh vụ cướp, hiếp trên địa bàn quận.
Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an thành phố, trao giấy khen cho Đội CSHS Công an quận Hải Châu về thành tích phá nhanh vụ cướp, hiếp trên địa bàn quận.

Tội phạm ở Đà Nẵng không manh động

Đó là nhận xét của Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tại buổi sơ kết công tác phòng, chống tội phạm bảo kê, đòi nợ thuê vừa qua. Đại tá Nguyễn Văn Sơn cho rằng, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an đã khiến tội phạm nói chung, cướp, cướp giật nói riêng khiếp sợ; tính manh động, liều lĩnh giảm hẳn.

Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn còn xảy ra tình trạng cướp, cướp giật. Theo thống kê của Văn phòng Công an thành phố, từ đầu năm 2012 đến nay đã xảy ra 17 vụ cướp, 33 vụ cướp giật, song tính chất, mức độ không nguy hiểm. Những vụ án xảy ra khi điều tra rõ chỉ mang tính bộc phát, nhất thời và các đối tượng chỉ lợi dụng những nơi vắng vẻ hoặc sơ hở của bị hại để thực hiện hành vi cướp và cướp giật.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an thành phố, với những vụ cướp xảy ra, dù tài sản bị mất nhỏ, tính nguy hiểm không cao, nhưng để không gây hoang mang cho người dân, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt ngay. Điển hình, ngày 14-3-2012, lực lượng Cảnh sát chống cướp giật (Phòng PC65 Công an thành phố Đà Nẵng) thực hiện nhiệm vụ hóa trang mật phục trên tuyến đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà), phát hiện và bắt giữ Lê Ngọc Đức (SN 1994, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Lê Văn Thiên (SN 1994, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) khi đang giật túi xách của một nữ sinh trên đường. Mở rộng đấu tranh, bọn chúng khai nhận đã cùng với đồng bọn thực hiện 14 vụ cướp giật trên đường phố, tài sản chủ yếu là điện thoại di động và một ít tiền mặt của các nữ sinh.

Vào đầu tháng 10 vừa qua, Công an quận Cẩm Lệ đã điều tra, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi thực hiện 11 vụ cướp giật túi xách của học sinh và sinh viên trên địa bàn quận Hải Châu... Qua khai nhận của các đối tượng, do thiếu tiền chơi game và tiêu xài cá nhân nên rủ nhau đi cướp giật.

Lực lượng Cảnh sát chống cướp giật tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên đường phố.
Lực lượng Cảnh sát chống cướp giật tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên đường phố.

Lực lượng Công an vào cuộc quyết liệt

Đại tá Nguyễn Đình Chính cho biết, năm 2010, trước những diễn biến phức tạp của tội phạm cướp giật, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thành lập lực lượng Cảnh sát chống tội phạm cướp giật và các loại tội phạm khác gồm Công an và Bộ đội Biên phòng, có nhiệm vụ tuần tra bảo vệ ANTT 24/24 giờ trên các tuyến đường.

Thượng tá Phạm Văn Liễu, Phó Trưởng phòng PC65 Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, ngoài việc được biên chế 50 cán bộ, chiến sĩ cho lực lượng chống cướp, đơn vị thường xuyên bổ sung quân số để làm nhiệm vụ trên đường, bảo đảm ngày - đêm đều có lực lượng chống cướp giật làm nhiệm vụ. Qua hơn 2 năm đi vào hoạt động, lực lượng đã tổ chức 10.779 ca với 36.435 lượt cán bộ, chiến sĩ, trên 20.000 lượt mô-tô tuần tra kiểm soát hóa trang, trinh sát mật phục trên các tuyến và địa bàn trọng điểm phức tạp. Tập trung tấn công mạnh vào các đối tượng hình sự như: cướp, cướp giật, trộm cắp, đánh nhau gây thương tích, số đối tượng lưu manh côn đồ nguy hiểm, qua đó phát hiện, bắt, giải quyết 317 vụ, 506 đối tượng liên quan đến ANTT. Trong đó, đã bắt giữ hơn 30 vụ cướp giật. “Đây là lực lượng duy nhất mang thương hiệu Đà Nẵng. Từ khi lực lượng chống cướp giật ra đời, tình trạng cướp giật trên đường phố đã giảm hẳn”, Thượng tá Phạm Văn Liễu nhìn nhận.

Lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chống tội phạm cướp giật. Thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng CSHS cho biết, lực lượng này đã làm tốt công tác phân loại đối tượng để quản lý; thường xuyên tuần tra, hóa trang mật phục, phòng chống tội phạm cướp, cướp giật ở tuyến địa bàn phụ trách, kịp thời truy bắt khi có đối tượng gây án. Năm 2012, toàn lực lượng đã khám phá thành công 45 vụ cướp và cướp giật xảy ra trên địa bàn thành phố. Điển hình như CSHS Công an quận Liên Chiểu phá nhanh vụ cướp, hiếp dâm xảy ra tại khu vực đường Phan Văn Định vào tháng 7-2012, bắt giữ 2 đối tượng gây án; CSHS Công an quận Hải Châu phá nhanh vụ cướp, hiếp dâm xảy ra tại đường Ông Ích Khiêm vào giữa tháng 7-2012; CSHS Công an quận Sơn Trà phá nhanh 2 vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại phường Mân Thái vào giữa năm 2012; CSHS Công an huyện Hòa Vang phá thành công vụ cướp giật xảy ra tại tuyến quốc lộ 1A vào tháng 8-2012.

Huy động người dân cùng vào cuộc

Lực lượng Công an thành phố cũng luôn coi trọng vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ sinh viên, người xe thồ đến lực lượng dân phòng, ban bảo vệ dân phố... đều sẵn sàng tấn công tội phạm, không sợ hiểm nguy.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thành quả này là do phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm qua tại thành phố Đà Nẵng đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đoàn thể trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Các cuộc vận động xây dựng phong trào được triển khai sâu rộng, lôi cuốn các ngành, các cấp, đoàn thể và tổ chức lực lượng quần chúng đông đảo tham gia đạt nhiều kết quả tốt trong công tác phòng, chống tội phạm; góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Từ đó, nhiều mô hình đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được hình thành và hoạt động hiệu quả như: Vây chặt bắt gọn (quận Ngũ Hành Sơn), Tiếng loa an ninh (quận Hải Châu), Tiếng còi báo động vây bắt tội phạm (quận Thanh Khê), Tổ xe thồ tự quản Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ); Sinh viên tự quản (Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Thể dục - Thể thao Đà Nẵng).

Nhờ làm tốt công tác xây dựng mạng lưới ở cơ sở gắn với công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nên nhân dân đã cung cấp cho Công an hàng nghìn nguồn tin. Bên cạnh đó, xuất hiện hàng chục tấm gương dũng cảm truy bắt tội phạm. Mới đây, sáng 20-8, chị T.T.P. (trú quận Liên Chiểu) đi xe máy trên đường Tôn Đức Thắng, bị một đối tượng áp sát giật sợi dây chuyền, chị tri hô thì anh Trương Văn Vinh (SN 1971) và Bùi Anh Khánh (SN 1984, cùng trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đã kịp thời truy bắt đối tượng giao cho Công an xử lý.

Đại tá Nguyễn Đình Chính nhìn nhận: “Bằng nhiều biện pháp quyết liệt của lực lượng Công an, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân là những yếu tố làm nên sự thành công, góp phần hạn chế thấp nhất tội phạm cướp, cướp giật xảy ra trên đường phố mà không dễ nơi nào có được”.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ
 

;
.
.
.
.
.