.

Xét xử "cò" tái định cư và chung cư thu nhập thấp

.

Hôm nay (23-8), tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TAND thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Khánh Dũng (tức Dũng ba vú, SN 1971, thường trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 139 - Bộ Luật hình sự.

Đây là vụ lừa đảo đất tái định cư và chung cư thu nhập thấp được dư luận quan tâm.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giam Nguyễn Khánh Dũng.
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giam Nguyễn Khánh Dũng.

Nhiều người “sập bẫy”

Theo cáo trạng, Dũng làm nghề môi giới mua bán bất động sản (BĐS), do làm ăn thua lỗ nên nợ nần chồng chất. Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Dũng nảy sinh ý định lừa đảo người dân thông qua việc mua bán hồ sơ và nhận hồ sơ làm thủ tục cấp đất tái định cư, cấp nhà chung cư, mua bán căn hộ chung cư trên địa bàn Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Ngọc Ánh (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) có bán lô đất số 21 tại Khu tái định cư phía Nam đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê) cho anh Nguyễn Hải Triều (ngụ Đà Nẵng). Biết Dũng làm môi giới BĐS nên ngày 1-3-2010, anh Ánh nhờ Dũng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) mang tên anh Triều. Dũng yêu cầu anh Ánh đưa 55 triệu đồng để “chạy” sổ đỏ. Anh Ánh đã đặt cọc 30 triệu đồng. Dũng mang hồ sơ đến Ban quản lý Dự án tại số 158 Nguyễn Chí Thanh hỏi và biết thông tin anh Ánh chưa trả lại căn hộ chung cư đang ở nên không chuyển đổi được sổ đỏ lô đất nói trên. Tuy nhiên, Dũng vẫn đến gặp anh Ánh nhận 25 triệu đồng còn lại.

Tiếp đến, ngày 2-10-2010, chị Nguyễn Thị Nguyệt (trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) nhờ Dũng mua một lô đất tái định cư. Dũng bán cho chị Nguyệt một bộ hồ sơ tại đường Nguyễn Đức Chung (Đà Nẵng) và hứa sẽ có đất cho chị Nguyệt. Dũng yêu cầu chị Nguyệt đặt cọc 50 triệu đồng. Khi chị Nguyệt đồng ý đặt tiền, Dũng mang hồ sơ nộp tại cơ quan chức năng nhưng bộ hồ sơ trên không bố trí được đất. Tuy vậy, Dũng vẫn nói với chị Nguyệt đã có đất và nhiều lần yêu cầu chị Nguyệt đưa tiền. Tổng số tiền chị Nguyệt đưa cho Dũng lên đến 560 triệu đồng. Số tiền này Dũng dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Một nạn nhân bị “sập bẫy” nặng nhất là anh Nguyễn Quốc Súy (tổ 35, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Bằng thủ đoạn tinh vi, Dũng đã 8 lần lừa đảo để chiếm đoạt của anh Súy với số tiền 877 triệu đồng…

Cò “chạy” chung cư thu nhập thấp

Theo truy tố của Viện KSND thành phố Đà Nẵng, ngoài việc “có tài” làm sổ đỏ đất tái định cư, Nguyễn Khánh Dũng còn “có tài” “cò” chung cư thu nhập thấp để chiếm đoạt của nhiều người.

Cụ thể, anh Trương Quốc Dũng (trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) nhận của ông Nguyễn Tôn (ngụ quận Liên Chiểu) 120 triệu đồng để làm thủ tục xin bố trí 2 căn hộ chung cư đứng tên Huỳnh Kim (tổ 48, Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) và Nguyễn Văn Nhi (tổ 18, phường Hòa Hiệp Nam). Trương Quốc Dũng đã nhờ Nguyễn Khánh Dũng làm thủ tục. Ngày 20-3-2012, trong lúc uống cà-phê với anh Tôn tại tổ 16, phường Hòa Hiệp Nam, Dũng biết anh Tôn đang làm thủ tục xin bố trí 2 căn hộ chung cư đứng tên của bà Kim và ông Nhi, để tạo sự tin tưởng của anh Tôn, Dũng nói đang làm 2 hồ sơ trên để ra hai lô chung cư. Qua đó, Dũng mượn của anh Tôn 160 triệu đồng và hứa đến ngày 29-3-2012 sẽ trả. Tuy nhiên, thực tế Dũng không nộp hồ sơ làm thủ tục xin cấp căn hộ chung cư mà chiếm đoạt số tiền của anh Tôn.

Ngoài ra, ngày 8-3-2012, thông qua Lê Cao Bách (ngụ Đà Nẵng) giới thiệu, anh Trương Quốc Dũng gặp Nguyễn Khánh Dũng nhờ mua căn hộ chung cư thu nhập thấp ở phường Hòa Hiệp Nam. Mặc dù không có căn hộ chung cư nào nhưng Nguyễn Khánh Dũng nói với anh Quốc Dũng rằng mình đang sở hữu 7 căn hộ chung cư tại phường Hòa Hiệp Nam và bán mỗi căn hộ giá 120 triệu đồng.

Ngày 10-3-2012, anh Quốc Dũng đặt cọc 370 triệu đồng cho Khánh Dũng và Khánh Dũng viết giấy cam kết xác nhận đã nhận 380 triệu đồng (trong đó 10 triệu đồng Khánh Dũng mượn của anh Quốc Dũng), hứa trong vòng một tháng có căn hộ chung cư.

Đến ngày 21-6-2012, Khánh Dũng lại viết giấy hẹn 5 ngày sau sẽ trả lại tiền nhưng vẫn không trả. Dũng khai nhận chỉ chiếm đoạt của anh Quốc Dũng 230 triệu đồng, đã bồi thường 60 triệu đồng. Do anh Quốc Dũng có đơn bãi nại nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự vụ này mà đưa ra dân sự.

Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra, từ tháng 3-2010 đến tháng 4-2012, Nguyễn Khánh Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt của 5 bị hại với số tiền 2,302 tỷ đồng. Nguyễn Khánh Dũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào ngày 9-11-2012.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.