.

Ma túy: Siêu lời, siêu hại

.

(ĐNĐT) - “Mua 1 bánh từ Lào giá 130 triệu đồng, vận chuyển trót lọt về Sơn La (Việt Nam) lời trước mắt 50 triệu đồng và bán thành công có thể thu lợi gấp đôi giá gốc. Chính vì lợi nhuận khủng nên hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy ngày càng diễn biến phức tạp”, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đánh giá tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, sáng ngày 10-1. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Đối tượng Võ Kiều Thanh Dương bị bắt quả tang khi đang nhận số ma túy nặng 4,7kg tại bến xe Đà Nẵng đêm 22/12
Đối tượng Võ Kiều Thanh Dương bị bắt quả tang khi đang nhận số ma túy nặng 4,7kg tại bến xe Đà Nẵng đêm 22-12-2013. Ảnh: VTC News

Đà Nẵng: Tái nghiện và nghiện mới tăng

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2013, tỷ lệ tái nghiện ma túy tăng 21,4%, số mới phát hiện tăng 29,2%. Năm qua, các lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 99 vụ, bắt giữ 148 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, tăng 3 vụ và 19 đối tượng so với năm 2012.

1.462 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện trên địa bàn, trong đó 546 người được đưa đi tập trung cai nghiện bắt buộc.

Năm 2014, Đà Nẵng tiếp tục ra quân trấn áp các loại tội phạm; đặc biệt chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao như thanh thiếu niên, người có tiền án tiền sự, quản lý sau cai, người đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng ma túy. Thành phố quan tâm, giúp đỡ người nhiễm HIV và sau cai nghiện, vận động xã hội không phân biệt, kỳ thị, tạo điều kiện cho các đối tượng hòa nhập cộng đồng…

Đối với HIV, số ca nhiễm mới trong năm là 60; 388 người tử vong; 601 trường hợp chuyển sang AIDS, 173 bệnh nhân AIDS đang điều trị ARV.

Cả nước: khu vực miền núi báo động HIV

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, việc sản xuất ma túy trong nước vẫn còn diễn ra ở nhiều tỉnh, thành. Đáng chú ý là tình trạng trồng cây có chất ma túy ở gần khu vực đông dân cư. Cả nước có 181.396 người nghiện, tăng 9.396 người so với 2012.

Trái ngược với xu hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ nghiêm trọng của hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tình hình dịch HIV/AIDS trên cả nước giảm về số người mới phát hiện (15%) và số tử vong (2%) so với 2012. Tuy nhiên, diễn biến HIV tại khu vực miền núi đang đáng báo động. Theo đó, Điện Biên là địa phương có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất nước, với 1.029 HIV/100.000 dân. Trong khi đó, tỷ lệ trung bình của cả nước là 248/100.000.

Hình thái lây nhiễm HIV qua đường tình dục ngày càng cao hơn qua đường tiêm chích và chủ yếu người mắc ở độ tuổi 30-39.

Bên cạnh đó, tệ nạn mại dâm diễn biến phức tạp, hình thành các đường dây “gái gọi cao cấp” thông qua mạng internet, mại dâm nam, mại dâm có yếu tố nước ngoài, người đồng giới có xu hướng gia tăng. Tổng số người bán dâm ước tính 32.788 người (tăng gần 3.000 người so với 2012).

Năm 2014, công tác trấn áp tội phạm tập trung đánh trúng, bắt trúng đối tượng cầm đầu; triệt xóa diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh; mở rộng điều trị methadone, khuyến khích xã hội hóa dịch vụ này; chủ động ưu tiên hoạt động nâng cao chất lượng phòng, chống HIV/AIDS tại khu vực miền núi.

Thu Hoa

;
.
.
.
.
.