.

Xử phạt hơn 5.500 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

.

Ngày 20-1, Thượng tá Phan Thanh Sương, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự - Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết trong năm 2013, Phòng đã tổ chức 1.287 lượt tổ, hơn 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia sử dụng hơn 2.000 lượt mô-tô, 564 lượt ô-tô tiến hành tuần tra, kiểm soát các tuyến địa bàn trọng điểm về trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Qua đó phát hiện, lập biên bản 5.763 trường hợp (trong đó có 5.248 trường hợp ô-tô, 515 mô-tô), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5.533 trường hợp, với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Trong đó, tổ liên ngành gồm Cảnh sát trật tự, CSGT, Thanh tra giao thông đã tổ chức 114 tổ, 390 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, phát hiện và lập biên bản 208 trường hợp ô-tô khách có hành vi gom khách trá hình trên địa bàn thành phố.

Từ nay đến trước Tết Nguyên đán, cơ quan Công an tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm khắc hành vi xe khách quần đảo, đón khách trước bến xe, đường Tôn Đức Thắng, Trường Chinh. Đặc biệt, kiên quyết với các loại xe khách hoạt động gom khách trá hình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.